Chủ tịch nước gặp Tổng thống Indonesia bên lề APEC

Nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Ngày 10/11, nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Chủ tịch nước gặp Tổng thống Indonesia bên lề APEC ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa chúc mừng Ngài Joko Widodo đã chính thức trở thành Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2014 - 2019; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo, đất nước Indonesia ngày càng phồn vinh, tiếp tục khẳng định được vai trò và vị thế quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Joko Widono đánh giá cao việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cử Đặc phái viên sang tham dự lễ nhậm chức của mình; nhấn mạnh Chính phủ Indonesia rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Joko Widono sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Joko Widono nhận lời mời và cho biết sẽ thu xếp thời gian để sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia Joko Widono đã trao đổi về các biện pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận trong Chương trình Hành động giai đoạn 2014-2018, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955 - 2015); triển khai mạnh mẽ các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD trước năm 2018, tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh - quốc phòng.Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đóng góp xây dựng thành công Cộng đồng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, đồng thời phối hợp tại các diễn đàn đa phương quan trọng khác như APEC, Liên hợp quốc....TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.