Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn I Anh hùng

Chiều 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Cựu chiến binh Sư đoàn I Anh hùng nhân dịp Đoàn về thăm và họp mặt tại Thủ đô Hà Nội.

Chiều 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Cựu chiến binh Sư đoàn I Anh hùng nhân dịp Đoàn về thăm và họp mặt tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn I Anh hùng ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cựu chiến binh Sư đoàn 1. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trong đó có mặt trận Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ....

Nhớ lại thời điển cách đây 49 năm trong lúc cả nước đang sôi sục phong trào vừa sản xuất vừa chiến đấu quyết tâm đánh thắng cuộc chiến chiến tranh phá hoại của Mỹ và thực hiện nhiệm vụ chi viện tối đa sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, Sư đoàn I đã hành quân ra trận vào giữa lúc Mỹ thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt và ngụy quân ngụy quyền đứng trước nguy cơ sụp đổ nên Mỹ phải chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa trên 50 vạn quân vào miền Nam hòng cứu vãn sự thất bại.

Tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội đã hy sinh, các đại biểu nhấn mạnh, tuy có khó khăn và thử thách khắc nghiệt nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cùng với sự đùm bọc của nhân dân, Sư đoàn I đã kịp thời khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Sư đoàn trong 9 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Sư đoàn I.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bày tỏ xúc động khi gặp các cựu chiến binh Sư đoàn I, những người đã làm nên những chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và chúc mừng những thành tích to lớn mà cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn I đã làm nên trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần tô thắm thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chủ tịch nước mong rằng, các cựu chiến binh Sư đoàn I tiếp tục phát huy tinh thần Bộ đội cụ Hồ, cùng với toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, cùng góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và tiếp tục giáo dục truyền thống, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Hồng Điệp

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.