Chủ tịch Lào nhận Huân chương Jose Marti của Cuba

Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 2/10 đã trao tặng Chủ tịch Lào Chu-ma-ly Xay-nha-sỏn Huân chương Jose Marti, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba.
Chủ tịch Lào nhận Huân chương Jose Marti của Cuba ảnh 1

Chủ tịch nước Lào Chu-ma-ly Xay-nha-sỏn phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Jose Marti. Ảnh: Lê Hà-P/v TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu trong buổi lễ trao tặng tại Cung Cách mạng, ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Xay-nha-sỏn đã bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ Cuba đã hỗ trợ trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trong thế kỷ trước, đồng thời khẳng định Lào sẽ tiếp tục phát triển tình cảm hữu nghị, gắn bó đặc trưng giữa hai dân tộc.Hai chủ tịch cũng đã có cuộc hội đàm chính thức về hợp tác trong thời kỳ mới và nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác được duy trì trong hơn suốt 40 năm qua, cũng như trao đổi về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Chủ tịch Lào nhận Huân chương Jose Marti của Cuba ảnh 2

Chủ tịch Cuba Raul Castro trao tặng Chủ tịch nước Lào Chu-ma-ly Xay-nha-sỏn Huân chương Jose Marti - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba, tại Lễ đón ở thủ đô La Habana. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Trước đó, Chủ tịch nước Chu-ma-ly Xay-nha-sỏn đã đặt vòng hoa tại tượng đài Jose Marti, người anh hùng dân tộc Cuba và nhà tư tưởng lỗi lạc của Mỹ Latinh, tại Quảng trường Cách mạng Cuba.Tháp tùng Chủ tịch nước Lào trong chuyến thăm chính thức Cuba có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thong-lun Xi-xu-lít, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Xun-thon Xay-nha-chắc, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Chủ tịch nước Phông-xa-vát Bô-pha, cùng nhiều quan chức khác.Cuba và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/11/1974. Cho tới nay, Viêng Chăn thường xuyên bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ xóa bỏ cấm vận Cuba. Bên cạnh đó, hai nước cũng tăng cường hợp tác về y tế và giáo dục. Cuba đã cử 23 chuyên gia y tế công tác tại Lào, đồng thời cấp học bổng cho 116 sinh viên của quốc gia Đông Nam Á này từ năm 1972 tới nay.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.