Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen nêu điều kiện gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen (PLC) Rashad Al-Alimi ngày 1/6 khẳng định PLC sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ nếu LHQ và Đặc phái viên LHQ tại Yemen Hans Grundberg đảm bảo rằng lực lượng Houthi sẽ thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận này, bao gồm việc chấm dứt bao vây thành phố Taiz.
Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc họp ở thành phố Aden với đại sứ một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Yemen, ông Al-Alimi cho biết cộng đồng quốc tế, nhất là LHQ, cần gây áp lực nhiều hơn với lực lượng Houthi nhằm mở các tuyến đường ở Taiz, trả lương cho nhân viên chính phủ tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát, trả tự do cho hàng nghìn người bị giam giữ và ngừng sử dụng các cơ sở dân sự làm địa điểm quân sự.

Chủ tịch PLC cho biết việc Houthi không sẵn lòng dỡ bỏ bao vây thành phố Taiz và việc họ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cho thấy lực lượng này không nghiêm túc trong việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm giảm bớt khổ đau cho người dân Yemen. Nhà lãnh đạo Yemen nêu rõ quân đội Yemen sẽ thực hiện các hoạt động quân sự nếu Houthi từ chối các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này. Hãng thông tấn SABA dẫn lời ông Al-Alimi cho hay PLC vẫn luôn mong muốn thúc đẩy các giải pháp hòa bình, song ông cũng nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn bất kỳ hành động leo thang nào của lực lượng Houthi.

Chuyến thăm của các đại sứ EU tới thành phố Aden của Yemen diễn ra giữa lúc cộng động quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến hết hạn trong ngày 2/6. Ông Al-Alimi cũng đã gặp tân Đại sứ Mỹ tại Yemen Steven Fagin và Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking tại Aden. Tại đây, nhà lãnh đạo Yemen nói với với các nhà ngoại giao Mỹ rằng "bóng đang ở bên sân của lực lượng Houthi" sau khi chính phủ Yemen thực hiện tất cả các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, ông Al-Alimi cũng có cuộc điện đàm với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres để thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn cũng như tình hình an ninh tại Yemen. Chủ tịch PLC bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của LHQ nhằm đạt được hòa bình ở Yemen, nhấn mạnh rằng chính phủ Yemen đã tạo điều kiện để nối lại các chuyến bay thương mại từ sân bay Sanaa và cho phép các tàu chở nhiên liệu cập cảng Hodeidah, ngay cả khi Houthi từ chối dỡ bỏ phong tỏa thành phố Taiz.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.