Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị tiên phong đưa dân tộc vượt qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử. Với lòng yêu nước mãnh liệt và tư duy cách mạng sâu sắc, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn - con đường cách mạng vô sản.
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh TTXVN
Năm 1930, Người chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra trang sử mới cho dân tộc. Không chỉ sáng lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dành trọn đời để rèn luyện Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, hết lòng phục vụ nhân dân. Người luôn nhấn mạnh đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, và coi trọng việc chỉnh đốn Đảng để giữ vững vai trò lãnh đạo.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) phát biểu tại Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp họp ở thành phố Tua. Đồng chí là người Việt Nam đầu tiên trở thành người cộng sản và là một trong những sang lập viên của Đảng Cộng sản Pháp (12/1920). Ảnh: TTXVNTừ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: TTXVN phátSáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Ảnh: TTXVNĐông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, sáng 2/9/1945. Ảnh: TTXVN
Sau cách mạng tháng 8/1945, Ủy ban Giải phóng dân tộc do Quốc dân đại hội Tân Trào cử ra, đã về Hà Nội ngày 25/8/1945, được cải tổ thành Chính phủ Lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên chính phủ ra mắt các đại biểu tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam dự hội nghị Fontainebleau (Pháp) năm 1946. Ảnh: TTXVNNhững giây phút nghỉ ngơi của chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác tại chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi chiến dịch biên giới. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo mặt trận Đông Khê (Cao Bằng) trong chiến dịch biên giới năm 1950. Ảnh: Vũ Năng An - TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 ở chiến khu Việt Bắc (2/1951). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm và kiểm tra một đơn vị bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc đang diễn tập trước khi trở lại chiến trường miền Nam (6/1957). Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân xã Đại Thanh, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội) ngày 12/1/1958. Ảnh: Đinh Đăng Định - TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang thu hoạch vụ lúa mùa. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong tại đền thờ các vua Hùng, trước khi đơn vị vào tiếp quản Thủ đô. Người nói: “Các Vua Hùng có công giữ nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” (Phú Thọ, 19/9/1954). Ảnh: TTXVNHồ Chủ tịch bắt nhịp bài hát “Kết đoàn” trong buổi dạ hội của Nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960). Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu anh hùng, chiến sỹ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân Giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (15/11/965, Hà Nội). Ảnh: TTXVNHồ Chủ tịch thổi khèn của đồng bào dân tộc Thái tại Yên Châu (Sơn La) tặng trong dịp người lên thăm Tây Bắc (7/5/1959). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một lần thăm lại nhà cũ tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An (12/1961). ẢNh: TTXVN
Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam, định hướng sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước Việt Nam. Di sản Người để lại mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.