Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tái đắc cử

Ngày 16/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tái đắc cử ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu 75/75, đạt tỷ lệ 100%; ông Nguyễn Đức Long, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBDN tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Nguyễn Văn Đọc (sinh ngày 2/8/1959, quê quán ở thành phố Hải Phòng) trải qua các cương vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh như: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thị ủy Uông Bí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tháng 4/2015 đến nay, là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Long (sinh 10/4/1959, quê quán Quảng Ninh) từng trải qua các vị trí lãnh đạo: Phó Giám đốc Sở Công nghiệp – Thủ công nghiệp (nay là Sở Công thương), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Thành ủy Hạ Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ tháng 4/2015 đến nay, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hai tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là các ông Nguyễn Xuân Ký (Bí thư thành phố Móng Cái) và ông Nguyễn Đức Thành (Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh) khóa XII.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều tái đắc cử gồm các ông Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Tùng, Vũ Văn Diện và bà Vũ Thị Thu Thủy.

HĐND tỉnh cũng đã bầu thành viên UBND tỉnh gồm 21 đại biểu và 25 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.