Chủ tịch Hà Nội đặt hàng chuyên gia giải pháp tạo cú hích bứt phá kinh tế tư nhân

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, với vai trò đầu tàu, thành phố cần xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, có tư duy hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp

Chiều 20/6, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Khơi thông nguồn lực - Bứt phá phát triển kinh tế tư nhân”. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 155.000 doanh nghiệp đang hoạt động (là địa phương đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng doanh nghiệp), trong đó 97,2% là doanh nghiệp tư nhân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Tốc độ tăng và tỷ trọng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố tăng mạnh qua các năm, bình quân tăng 7,3% và chiếm tỷ trọng 57,8%; đóng góp trên 45% GRDP của Thành phố, tạo ra gần 80% việc làm mới mỗi năm.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, dù khu vực kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: Doanh nghiệp tư nhân đông về số lượng nhưng chủ yếu quy mô nhỏ, siêu nhỏ; Trình độ công nghệ, quản trị còn hạn chế; Năng lực chống chịu trước các “cú sốc” từ bên ngoài còn hạn chế, tình trạng phá sản, tạm ngừng kinh doanh diễn ra phổ biến.

Bên cạnh đó, khu vực tư nhân còn gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực về vốn, đất đai; thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ đôi khi còn chưa được quan tâm giải quyết kịp thời, gây trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chú thích ảnh
PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, phát biểu

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, với vai trò đầu tàu, Hà Nội cần xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, có tư duy hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp cần được kiến tạo lại, chuyển từ cơ chế xin - cho sang đồng hành, kiến tạo.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, mục đích của hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp để TP Hà Nội có thể khơi thông các nguồn lực, tạo cú hích bứt phá cho kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Ông mong muốn các đại biểu nêu ra các cơ chế, chính sách vượt trội để thúc đẩy hình thành đội ngũ doanh nghiệp vừa và lớn có khả năng hội nhập khu vực, toàn cầu; Giải pháp cụ thể nhằm khơi thông các nguồn lực như vốn, đất đai, nhân lực, thể chế, thị trường...

Đánh giá lại “thực trạng” kinh tế tư nhân

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế đề nghị TP Hà Nội phải xây dựng ngay đề án phát triển kinh tế tư nhân. Đề án phải “khác thường”, trên tinh thần dẫn dắt, còn nếu cứ bàn từng giải pháp một, tuyến một thì hiệu quả không cao, thậm chí xung đột lẫn nhau.

“Trong đề án phải đánh giá được thực trạng kinh tế tư nhân của Hà Nội. Trong đó nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân có nhiệm vụ cùng Thủ đô gánh vác các nhiệm vụ quan trọng trong thời gan tới”, ông Trần Đình Thiên nói.

Mục tiêu đề án phải nêu ra các giải pháp tăng số lượng doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong đó có giải pháp đưa hộ kinh lên thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, TP Hà Nội nên tập trung vào việc tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Hà Nội phải thay đổi cấu trúc, chất lượng doanh nghiệp hiện có.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phát biểu.

Cùng vấn đề trên, ông Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, TP Hà Nội phải tạo ra được môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn thì doanh nghiệp mới sẵn sàng bỏ tiền ra thực hiện các dự án.

“Trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều dự án hấp dẫn các doanh nghiệp. Nếu có cơ chế tốt, ngay cả 14 tuyến đường sắt đô thị, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn ra đầu tư”, ông Hoàng Văn Cường nói.

Quang Phong - Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.