Chủ tịch FED cảnh báo Quốc hội Mỹ về thâm hụt ngân sách 

Ngày 11/2, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell kêu gọi Quốc hội nước này giảm thâm hụt ngân sách liên bang giúp ngân hàng trung ương có thể đưa ra hành động phù hợp nhằm đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế.
Chú thích ảnh
Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, phát biểu trước một ủy ban Hạ viện, ông Powell cho rằng các nhà lập pháp nên cắt giảm chi tiêu liên bang trong khi nền kinh tế đang phát triển mạnh trước khi diễn ra một cuộc suy thoái mà buộc Quốc hội hoặc FED phải đưa ra các biện pháp bơm tiền và kích thích chi tiêu.

Ông Powell khẳng định việc đưa ngân sách liên bang vào con đường bền vững khi nền kinh tế đang vững mạnh sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thời gian để sử dụng chính sách tài khóa nhằm ổn định nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái. Theo ông, một ngân sách liên bang bền vững hơn cũng có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của nền kinh tế trong dài hạn.

Phát biểu trên của Powell được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố đề xuất ngân sách tài khóa 2021 trị giá 4,8 nghìn tỉ USD với  mức thâm hụt ngân sách 1 nghìn tỉ USD và mức thâm hụt này sẽ đưa Mỹ đi đúng hướng để cân bằng chi tiêu trong 15 năm.

Ông Powell, người theo đường lối ôn hòa của đảng Cộng hòa, thường xuyên kêu gọi Quốc hội giảm thâm hụt trong suốt nhiệm kỳ làm chủ tịch của Fed. Ông là một trong 7 nhà hoạch định chính sách và kinh tế lo ngại về sự kết hợp giữa lãi suất thấp và nợ cao có thể gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách nếu nền kinh tế suy thoái.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.