Chủ tịch Cuba mong muốn mối quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 8/11 đã viết trên mạng Twitter dòng bình luận về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, trong đó ông tin tưởng vào khả năng xây dựng một mối quan hệ song phương mang tính xây dựng với Washington.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Cuba nêu rõ: “Chúng tôi nhận ra rằng, trong cuộc bầu cử tổng thống, người dân Mỹ đã lựa chọn một hướng đi mới. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội về một mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và tôn trọng những khác biệt”.

Mặc dù không đề cập cụ thể hay gửi lời chúc mừng tới ông Biden, người vừa chiến thắng trong “cuộc đua” vào Nhà Trắng, như những lãnh đạo Mỹ Latinh khác, song đây là phản ứng đầu tiên của giới lãnh đạo Cuba trước chiến thắng của ông Biden diễn ra vào thời điểm Mỹ - Cuba đang ở những "nốt trầm" trong mối quan hệ.

Trong suốt 4 năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa mối quan hệ Mỹ - Cuba gần như trở về trạng thái của thời kỳ Chiến tranh Lạnh với hàng loạt những biện pháp thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế, đảo ngược toàn bộ những nỗ lực làm “tan băng” mối quan hệ với đảo quốc Caribe do chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy.

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Dâng chủ - ông Joe Biden, trong suốt chiến dịch tranh cử đã bày tỏ lập trường về khả năng sẽ chuyển hướng quan hệ song phương và đảo ngược những lệnh trừng phạt Cuba trong 4 năm qua.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.