Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ vụ Snowden

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã lên tiếng ủng hộ việc Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác cho phép cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden được tị nạn, đồng thời chỉ trích Mỹ về cái mà ông mô tả là ức hiếp các quốc gia khác.

Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 7/7 đã lên tiếng ủng hộ việc Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác cho phép cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden được tị nạn, đồng thời chỉ trích Mỹ về cái mà ông mô tả là ức hiếp các quốc gia khác.

Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ vụ Snowden ảnh 1

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) tại Quốc hội ở Havana, Cuba ngày 7/7. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn chính thức Prensa Latina của Cuba cho biết, phát biểu tại một phiên họp kín của Quốc hội, ông Castro nói rằng Venezuela và các quốc gia khác trong khu vực có quyền trao quy chế tị nạn cho "những ai bị ngược đãi vì những lý tưởng hay cuộc đấu tranh vì dân chủ của họ, theo truyền thống của chúng ta". Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của Chủ tịch Raul Castro về vụ Snowden, người đã tiết lộ các bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Tuy nhiên, ông Castro không nói rõ việc Cuba đã nhận được đơn xin tị nạn của ông Snowden hay chưa và quan điểm của La Habana về việc này như thế nào nếu ông Snowden xin tị nạn tại Cuba.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov cho biết nước này đã khuyến khích cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden nên chấp nhận Venezuela làm nơi tị nạn.

Nhân vật thường có tiếng nói đại diện cho Điện Kremlin này viết trên trang Twitter của ông hôm 7/7 rằng “Venezuela đang chờ câu trả lời của Snowden và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của Snowden để tị nạn chính trị”.

Người ta tin rằng Snowden vẫn còn ở trong sân bay Sheremetyevo của Moscow kể từ khi bay từ Hong Kong đến cách đây hai tuần. Snowden không thể đi đâu tiếp vì đã bị Chính phủ Mỹ hủy hộ chiếu. Tiếp sau Venezuela và Nicaragua, Tổng thống Bolivia ông Evo Morales hôm 6/7 đã chấp nhận cho Snowden tị nạn. Hiện vẫn chưa rõ Snowden sẽ đến một trong ba nước Mỹ Latinh này bằng cách nào.



T.N
(Theo Reuters/TNHK)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.