Chủ tịch AFC chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Australia ở vòng bảng VCK U23 châu Á năm 2018, ông Salman Al Khalifa, Chủ tịch AFC, đã gửi tin nhắn chúc mừng tới ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF.
Chủ tịch AFC chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam ảnh 1

Quang Hải đóng vai người hùng của U23 Việt Nam.

Tin nhắn của ông Al Khalifa viết: “Chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay của các bạn. Tôi rất tự hào vì kết quả này của U23 Việt Nam. Đây là một thành tích rất tuyệt vời với bóng đá Việt Nam. Chúc các bạn sẽ gặt hái những thành công lớn hơn nữa trong tương lai”.

         

VCK U23 châu Á năm 2018 là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục dành cho lứa tuổi U23 nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng ta được hưởng niềm vui chiến thắng. Ở VCK U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã để thua cả 3 trận ở vòng bảng, trong đó có cả thất bại 0-2 trước U23 Australia.

         

Trước khi lên đường tham dự VCK U23 châu Á năm 2018, VFF đã giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam là phấn đấu giành điểm số đầu tiên, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn thành vượt mức yêu cầu, khi đánh bại U23 Australia với tỷ số 1-0 và hiện đang tràn đầy cơ hội lọt vào tứ kết.

         

Nếu nhìn nhận chiến thắng của U23 Việt Nam trong bối cảnh đội bóng số 1 Đông Nam Á là U23 Thái Lan đã chính thức bị loại sau 2 trận thua liên tiếp trước U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Nhật Bản thì mới thấy thành tích lịch sử của HLV Park Hang Seo có giá trị như thế nào. Chính vì thế, ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chủ tịch Al Khalifa của AFC đã gửi tin nhắn chúc mừng Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

         

Trước đó, tại Gala giải thưởng bóng đá châu Á 2017 do AFC tổ chức tại Thái Lan vào cuối tháng 11 năm ngoái, VFF đã vinh dự được nhận giải thưởng “Liên đoàn bóng đá của năm” nhờ thành tích có 6 đội tuyển giành vé tham dự VCK châu lục, gồm các đội tuyển nam, nữ quốc gia, U23, U19, U16 và đội tuyển futsal nam, trong đó 3 đội U23, U19, U16 lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở sân chơi châu lục. Ngoài ra, VFF còn đăng cai và tổ chức thành công nhiều giải đấu của khu vực như giải CLB futsal vô địch châu Á, vòng loại Asian Cup nữ, vòng loại U23 châu Á, vòng loại futsal châu Á…

         

Còn tại Gala trao giải của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, VFF cũng nhận được 5 giải thưởng gồm LĐBĐ xuất sắc, HLV bóng đá nữ xuất sắc (HLV Mai Đức Chung), cầu thủ trẻ xuất sắc (Đoàn Văn Hậu), tiền vệ Trọng Hoàng (FLC Thanh Hoá) được bầu vào đội hình tiêu biểu của AFF và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh giành giải thưởng nữ trợ lý trọng tài xuất sắc.

Nguyên Vũ-Huy Anh - P/v TTXVN từ Côn Sơn – Trung Quốc

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.