Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2016: Đồng euro là một sai lầm

Liên minh châu Âu (EU) nên bắt đầu quá trình phi tập trung hóa và giao quyền quyết định cho các nước thành viên, theo Giáo sư Oliver Hart thuộc Đại học Havard, người giành giải Nobel Kinh tế 2016.
Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2016: Đồng euro là một sai lầm ảnh 1

Theo đánh giá của giáo sư Mỹ gốc Anh đoạt giải Nobel Kinh tế 2016, đồng euro là một sai lầm.

Theo RT, đó là nhận định của nhà kinh tế học người Mỹ gốc Anh Oliver Hart với Euractiv. Theo giáo sư Đại học Havard giành giải Nobel Kinh tế 2016, Brussels “đã đi quá xa trong quyền lực tập trung” và “nếu Brussels từ bỏ xu hướng này, EU có thể tồn tại và phát triển. Nếu không, EU có thể thất bại”.

Giáo sư Hart cho rằng, 28 quốc gia thành viên EU không “đủ tương đồng” để được xem là một thực thể đơn nhất và việc bản thân việc cố buộc các quốc gia này lại thành một đã là một “lỗi”.

Theo kiến nghị của giáo sư Hart, Brussels nên trao trả quyền lực cho các quốc gia thành viên, tuy nhiên, vẫn có thể giữ lại quyền kiểm soát ở “một số khu vực quan trọng” như tự do thương mại và tự do đi lại của công nhân.

Ông cũng thể hiện mạnh mẽ quan điểm “đồng euro là một sai lầm”. Đây là quan điểm của giáo sư Hart từ khi liên minh tiền tệ này ra đời. Giáo sư Hard cho rằng nếu trong tương lai, EU từ bỏ chính sách đồng tiền chung, chuyện sẽ khả quan hơn. Ông đánh giá Anh đã “rất khéo léo” khi không tham gia hệ thống đồng tiền chung này.

Trong khi đó, nhà kinh tế học người Phần Lan, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts ông Bengt Holmstrom cho biết EU cần “tái định nghĩa các ưu tiên của khối, giới hạn các hoạt động… để tập trung vào những việc có thể làm với các vấn đề quan trọng”.

Ông cho rằng EU phải “rõ ràng hơn và đơn giản hơn” hệ thống quản lý và quy tắc rường cột của khối bằng cách “làm điều gì đó”.

Giáo sư Hart và Holmstrom cùng giành giải Nobel Kinh tế 2016 vì sự đóng góp cho học thuyết khế ước.

Vũ Anh

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.