Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2002, tác giả 'Thinking, Fast and Slow' qua đời

Nhà tâm lý học nhận thức người Mỹ gốc Israel Daniel Kahneman, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2002, đã qua đời ở tuổi 90.
Chú thích ảnh
Ông Daniel Kahneman. Ảnh: Getty Images

Truyền thông Israel và Đại học Princeton (Mỹ), nơi ông Kahneman làm việc cho đến khi qua đời, đã xác nhận thông tin trên vào ngày 27/3.

Ông Kahneman là người đi tiên phong trong các học thuyết về kinh tế học hành vi có ảnh hưởng lớn đến ngành học này. Ông được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002 vì đã tích hợp những kiến thức về nghiên cứu tâm lý vào khoa học kinh tế, đặc biệt tập trung vào khả năng phán đoán và ra quyết định của con người trong những tình huống không chắc chắn. Ông cho rằng con người khi gặp vấn đề về tinh thần có thể bị sai lệch trong các phán đoán của họ, so với lý thuyết về cách tiếp cận kinh tế truyền thống cho rằng con người hoàn toàn lý trí và vì lợi ích cá nhân. 

Tổng thống Israel Isaac Herzog nhấn mạnh nghiên cứu của ông Kahneman sẽ tiếp tục đóng góp cho nhân loại và khoa học, cũng như nhiều sinh viên mà ông đã truyền cảm hứng. 

Nhà khoa học Kahneman còn là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu tính hợp lý và Khoa Tâm lý học tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, đồng thời là giáo sư và nhà nghiên cứu tại một số trường đại học hàng đầu Bắc Mỹ. Ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất “Thinking, Fast and Slow” (tạm dịch “Tư duy nhanh và chậm”).

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.