Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới

Chú mèo có tên Memebon ở Nhật đã trở thành một “ngôi sao quốc tế” trên mạng Internet sau khi được trao cho danh hiệu “chú mèo đáng yêu nhất thế giới”.

Chú mèo có tên Memebon ở Nhật đã trở thành một “ngôi sao quốc tế” trên mạng Internet sau khi được trao cho danh hiệu “chú mèo đáng yêu nhất thế giới”.

Chú mèo Memebon ở Nhật Bản đã cuốn hút sự chú ý của mọi người bằng những tấm hình chơi đùa và sự hiếu động của mình. Chú mèo “mặt nhọ” này cũng đã trở thành nhân vật trong hai quyển sách.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 1

Memebon bé xinh nằm trong một lẵng hoa.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 2

Cơ thể bé nhỏ giúp chú ta nằm vừa trong cả chiếc cốc.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 3

"Bé con" Memebon uống sữa.

Cô Sakurado Shimizu, chủ nhân của Memebon, là một nhiếp ảnh gia. Vì vậy, cô đã chụp rất nhiều tấm ảnh về thú cưng của mình. Theo Sakurado, Memebon thích tắm và chơi đùa với bong bóng xà phòng.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 4

Hình ảnh đáng yêu của Memebon.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 5
Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 6

Những người bạn cùng chơi đùa của Memebon.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 7

Chú mèo Memebon "hạt tiêu" bên người bạn lớn.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 8

Miu con thiêm thiếp ngủ.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 9

Mèo Memebon ướt như... chuột lột.

Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 10

Vẻ ngơ ngác trên gương mặt của Memebon.

Xem video cảnh chơi đùa của Memebon và bạn:


Chú mèo 'mặt nhọ' đáng yêu nhất thế giới ảnh 11
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


A.M (Theo D.M)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.