Chủ động ứng phó với ngập úng vùng trũng, gió mạnh trên biển

Thực hiện các văn bản: số 35/BCĐ-BNNMT và số 36/BCĐ-BNNMT ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 28/7, Bộ Xây dựng ban hành văn bản chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Chú thích ảnh
Ngập cục bộ hướng lên cầu Vĩnh Tuy, (Hà Nội). Ảnh minh họa: Phan Phương/TTXVN

Để chủ động ứng phó, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin, phối hợp kịp thời các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển ở các tỉnh, thành phố ven biển khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động rà soát, có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100 mm/3 giờ; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100 mm/3 giờ. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m.

Diệp Anh

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.