Chủ động tự chủ kinh tế

Những căng thẳng đang diễn ra trên Biển Đông là cơ hội để Việt Nam nhìn nhận lại mối quan hệ về kinh tế với Trung Quốc. Hiện nay, nền kinh tế chúng ta lệ thuộc lớn vào Trung Quốc khi nhập siêu từ Trung Quốc lên đến 23,7 tỷ USD năm 2013.

Những căng thẳng đang diễn ra trên Biển Đông là cơ hội để Việt Nam nhìn nhận lại mối quan hệ về kinh tế với Trung Quốc. Hiện nay, nền kinh tế chúng ta lệ thuộc lớn vào Trung Quốc khi nhập siêu từ Trung Quốc lên đến 23,7 tỷ USD năm 2013. Tại hội thảo “Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hôm qua ở Hà Nội, các chuyên gia kinh tế đã bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc này, cũng như đưa ra các giải pháp để nền kinh tế Việt Nam dần tự chủ.

Giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Theo các chuyên gia, khi một nền kinh tế quá phụ thuộc vào một thị trường khác, trong khi bản thân nền kinh tế đó chưa phát triển cao thì sẽ chịu sự lệ thuộc. Bài toán lớn nhất của tự chủ kinh tế trong giai đoạn hiện nay là phải tối đa hóa độc lập chủ quyền, nhưng đồng thời cũng phải tối đa hóa sự phát triển.

Cơ hội để tự chủ


Đánh giá về tình hình Biển Đông hiện nay, ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, đây là một dạng rủi ro bởi Trung Quốc đã là một mắt xích quan trọng của kinh tế thế giới, một nền kinh tế lớn và hấp dẫn đến mức Việt Nam “không thể không chơi”. Mặc dù tính đến những phương án xấu nhất mà Trung Quốc có thể gây ra cho kinh tế Việt Nam nhưng vị chuyên gia này cũng nhìn nhận, Trung Quốc không dễ gây hấn ồ ạt với kinh tế Việt Nam.

Chủ động tự chủ kinh tế ảnh 1

Năm 2013, nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc chiếm 31%, với giá trị 4,11 tỷ USD.  Ảnh: Danh Lam – TTXVN

“Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc không đơn thuần là quan hệ giữa hai nước mà còn có lợi ích của cả các tập đoàn lớn trên thế giới như Canon, Samsung. Trung Quốc có rất nhiều lợi ích từ Việt Nam, trong đó có việc làm của người lao động sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào Việt Nam. Trung Quốc cũng phải tuân thủ các cam kết quốc tế như FTA, WTO mà nếu phá bỏ, Trung Quốc sẽ mất hình ảnh với các nước lớn trên thế giới và ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của chính họ”, ông Thành đánh giá về khả năng Trung Quốc gây khó cho kinh tế Việt Nam.


Cũng theo ông Thành, điều kiện hiện nay là cơ hội cho Việt Nam đẩy nhanh tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập sâu rộng. “Chúng ta cần đấu tranh cả về pháp lý nhưng đồng thời cũng yêu cầu tính linh hoạt, uyển chuyển của thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần đẩy nhanh ký kết các hiệp định thương mại quốc tế, đặc biệt là hiệp định Việt Nam - EU và TPP”, ông Thành nói.


TS Lê Đăng Doanh cho rằng, tính phụ thuộc lẫn nhau là rất đáng chú ý. Chẳng hạn, 45% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang ba tỉnh miền Nam Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc có thể ép giá, nhưng cũng sẽ phải cân nhắc nếu không nhập nữa. “Không nên than phiền, hãy nhìn thấy cơ hội và tận dụng cơ hội trong thách thức này. Không có cách tự chủ nào khác là chúng ta phải tự cải cách và mạnh lên”, ông Doanh khẳng định.


Nâng cao nền tảng kinh tế


Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan: “Chúng ta phải điều chỉnh để không bị quá lệ thuộc vào một vài thị trường mà phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là khi các hiệp định thương mại sắp được kí kết”.


Cốt lõi của tình trạng phụ thuộc hiện nay, theo bà Lan, là do còn nhiều vấn đề bất cập trong nội bộ nền kinh tế như thể chế, cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu đầu tư… chưa hợp lý. “Lâu nay, chúng ta xuất khẩu nông sản như gạo, cao su, trái cây rất nhiều sang Trung Quốc là do chính chúng ta chưa thể nâng cao chất lượng các sản phẩm của mình lên. Nếu chúng ta có gạo cao cấp như Thái Lan thì sẽ có thị trường rất vững vàng ở các nước phương Tây. Tương tự với cao su, ta chưa có ngành công nghiệp chế biến cao su trong nước nên sản xuất mủ ra chỉ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là chủ yếu. Trái cây cũng vậy, chúng ta không chế biến được, không bảo quản được để xuất khẩu đi xa hơn. Do đó, phải nâng cao nền tảng của các ngành sản xuất bằng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất cho hợp lý”, bà Lan phân tích.


Đối với các ngành công nghiệp như dệt may, da giày, lâu nay Việt Nam chỉ làm gia công, thiếu công nghiệp hỗ trợ nên phải nhập khẩu rất nhiều nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Từ những thực tế đó, nền kinh tế Việt Nam phải tự nâng cao sức mạnh của bản thân mình. “Khi nền kinh tế mạnh thì không sợ về một tỷ lệ buôn bán nhất định với một quốc gia nào đó. Thực tế, có những nước trong ASEAN buôn bán đến 40% với Mỹ, hay Đài Loan cũng buôn bán đến 40% với Trung Quốc nhưng nền kinh tế họ có thực lực, họ không ngại những sự lệ thuộc về kinh tế. Việt Nam phải phát triển kinh tế trong nước, nâng lên một nền tảng vững mạnh hơn”, chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh.

 Hữu Vinh – Hoàng Dương

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.