Chủ động phương án bảo đảm dòng khách du lịch trong thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

Ngày 2/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) tạm đóng cửa sửa chữa trong 6 tháng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi và đến tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Lâm Đồng (TTXVN 2/3)Theo thống kê, bình quân mỗi ngày Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phục vụ 34 chuyến bay với khoảng hơn 5.200 lượt hành khách đi và đến. Thời gian tạm đóng cửa 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp (từ ngày 4/3 đến 25/8), dự kiến sẽ làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đến và rời tỉnh Lâm Đồng. Trong số này, chủ yếu là nhóm khách trung và cao cấp, khách quốc tế, khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị) và hành khách đến từ các tỉnh, thành phố xa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không, định hướng trọng tâm của địa phương là chuyển dịch mạnh sang khai thác thị trường khách di chuyển bằng đường bộ và thị trường nội vùng, bảo đảm duy trì dòng khách ổn định.

Sở cũng triển khai kế hoạch thu hút khách du lịch trong thời gian tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương như phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách chất lượng cao để hình thành các tuyến xe du lịch cố định, xe Limousine chuyên tuyến, dịch vụ trung chuyển từ các đô thị lớn đến Đà Lạt; phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương bảo đảm hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động cung cấp thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thời gian sân bay tạm đóng cửa.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí hơn 966, 842 tỷ đồng. Dự án có quy mô gồm sửa chữa đường cất hạ cánh 09-27 hiện hữu; sửa chữa đường lăn E1, E2, đường lăn song song và các hệ thống, cơ sở hạ tầng khác. Ngày 4/3, dự án sẽ được khởi công để bắt đầu triển khai các hạng mục, dự kiến đến hết ngày 25/8/2026 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Kết nối dịch vụ để khai thác tiềm năng du lịch y tế Việt Nam

Kết nối dịch vụ để khai thác tiềm năng du lịch y tế Việt Nam

Du lịch y tế mở ra cơ hội kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng, trải nghiệm điểm đến. Để phát huy lợi thế, Việt Nam cần nâng cao chất lượng điều trị, chuẩn hóa dịch vụ và kết nối đơn vị, tạo hành trình an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách trong nước và quốc tế.

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.