Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong mùa mưa

Từ đầu tháng 6, TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ bắt đầu vào giai đoạn mưa dông gia tăng. Ngay thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2026.
Chú thích ảnh
Mưa lớn từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh chìm trong biển nước. Ảnh tư liệu - minh họa: Lưu Niệm - Mạnh Linh/Báo Tin Tức

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải, hồ chứa nước thải, hồ chứa quặng đuôi, các bãi chứa chất thải nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão.

Các đơn vị có nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn và công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo quy định.

Thành phố cũng chỉ đạo UBND 168 phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải, hồ chứa nước thải, hồ chứa quặng đuôi, các bãi chứa chất thải thuộc địa bàn quản lý nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão.

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải; kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, tập trung kiểm tra các hồ chứa chất thải, bãi lưu giữ chất thải, đặc biệt các bãi thải, hồ chứa quặng đuôi của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, cơ sở sản xuất phân bón, hoá chất…

Cùng với đó thường xuyên kiểm tra, tăng cường quản lý các bãi lưu giữ chất thải rắn của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép và cơ sở xử lý chất thải; hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện có nguy cơ sạt lở hoặc vỡ đập do mưa lớn, lũ lụt... Bố trí công trình, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố; xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường.

Trường hợp xảy ra sự cố, các tập đoàn, tổng công ty, cơ quan, đơn vị có liên quan phải tổ chức thực hiện ứng phó và kịp thời thông tin, báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 6/2026,  khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ có số ngày mưa tăng so với tháng trước, với khoảng 17-23 ngày có mưa. Lượng mưa tăng so với tháng 5/2026 và ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập lụt làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng của người dân trên địa bàn thành phố.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.