Chủ động phòng, chống buôn lậu khu vực biên giới trong mùa nước nổi

Thời điểm này, khu vực đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi (mùa lũ). Nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey veng (Campuchia).

Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng dùng phương tiện thủy chạy trên những cánh đồng để vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Do vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuần tra, mật phục, tích cực phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi.

Chú thích ảnh
Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống tuần tra trên cánh đồng tại xã Thường Lạc (Hồng Ngự, Đồng Tháp). 

Kiểm soát tốt đường biên giới

Qua tuần tra, kiểm soát, khoảng 3 giờ ngày 20/10, tại khu vực cầu Mương Lớn (thuộc Ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện và bắt giữ đối tượng Ngoạn Văn Việt (sinh năm 1982, ngụ phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự) có hành vi vận chuyển hàng lậu. Tang vật thu giữ 150 kg đường cát và một xe mô tô không có biển kiểm soát. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15/9, tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với Công an xã bắt một vụ buôn lậu (hàng vô chủ), thu giữ 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Đó chỉ là hai trong số nhiều vụ buôn lậu trong mùa lũ bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp bắt giữ.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, đơn vị quản lý 11 km đường biên giới (thuộc hai xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự). Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 24 đối tượng, 88 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ 60.000 bao thuốc lá ngoại các loại, 20 tấn đường cát, 80 chai thuốc bảo vệ thực vật, tạm giữ 33 xe mô tô, 10 xuồng máy và đã xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng với số tiền gần 80 triệu đồng. Từ đầu mùa nước nổi (tháng 7/2023) đến nay, tình hình vận chuyển hàng lậu qua biên giới gia tăng.

Theo Thiếu tá Ngô Minh Đức, trong mùa nước nổi, các đối tượng buôn lậu dùng phương tiện vỏ lãi chạy với tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu qua biên giới, chủ yếu là thuốc lá và đường cát. Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi có khó khăn hơn so với các thời gian khác trong năm vì nước ngập các cánh đồng, đối tượng buôn lậu dùng phương tiện thủy vận chuyển hàng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát, truy đuổi, đánh bắt các đối tượng buôn lậu gặp khó khăn, nhất là ở những cánh đồng lớn.

Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Đồng Tháp - Prey veng dài hơn 50 km, trong đó có 40 km biên giới trên sông, còn lại là biên giới trên đất liền. Mùa lũ, ban đêm thường có mưa to, gió mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, ngăn chặn, mật phục bắt buôn lậu. Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để luồn lách vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, những đối tượng buôn lậu thường xuyên theo dõi hoạt động của đồn Biên phòng, nhất là  phương tiện của đơn vị, tổ chức theo dõi trên các tuyến đường đường nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để tìm cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu.

Phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thu giữ đường cát lậu. 

Trước tình hình đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy các đồn Biên phòng đã triển khai đồng bộ những biện pháp, công tác biên phòng, đặc biệt chú trọng việc tuần tra, mật phục, kiểm soát biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng buôn lậu. Cùng với đó, các đồn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu; phối hợp với những lực lượng đóng trên trên địa bàn tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; duy trì và tăng cường những chốt cố định và tổ kiểm soát lưu động.

Ông Trương Bé Ba, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới ấp Bình Hòa Hạ (xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) cho biết, Tổ có 24 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới không tham gia buôn lậu, không bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và mạnh dạn thông báo với lực lượng chức năng khi phát hiện buôn lậu. Khu vực ông sinh sống cách tỉnh Prey veng (Campuchia) con sông Sở Thượng. Một số đối tượng lén lút vận chuyển hàng lậu vượt sông vào Đồng Tháp.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 120 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng chủ trì bắt giữ 95 vụ, 19 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 73.000 bao thuốc lá các loại, trên 13.000 kg đường cát, 90 thùng bia ngoại, 12 máy lọc không khí, 7 xuồng gỗ, vỏ lãi đã qua sử dụng... Bộ đội Biên phòng đã xử lý, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển sang Công an một vụ vận chuyển 5.000 bao thuốc lá qua biên giới và đề nghị khởi tố theo thẩm quyền, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 18 đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng Công an, Hải quan và Quản lý thị trường bắt 25 vụ (có 20 vụ vô chủ), 5 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu là gần 12.000 bao thuốc lá các loại, hơn 9.800 kg đường cát, trên 500 triệu đồng tiền mặt, 1 máy gặt đập liên hợp, 7 xe mô tô, 4 xuồng máy, vỏ lãi đã qua sử dụng. Các vụ việc được giao lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Với quyết tâm cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp khắc phục khó khăn, tích cực chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trên biên giới đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.