Chủ động phòng, chống bệnh sởi tái diễn ở vùng cao Sơn La

Bệnh sởi đang có chiều hướng lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình hình trên, ngành Y tế tỉnh Sơn La đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống bệnh sởi tái phát, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 
Chú thích ảnh
Tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vắc-xin sởi hoặc tiêm chưa đầy đủ tại các "vùng lõm" về tiêm chủng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La tham mưu, đề xuất Sở Y tế, UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường giám sát bệnh sởi và tiêm vắc xin phòng bệnh trên diện rộng. Theo đó, giám sát phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng và bệnh viện; tổ chức rà soát, thống kê đối tượng chưa được tiêm vắc xin sởi hoặc tiêm chưa đầy đủ ở các xã, phường; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tại trường học trên địa bàn. Đặc biệt kịp thời tổ chức các đội khám lưu động đến những xã có nguy cơ cao ở vùng sâu, vùng xa để triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ trong chương trình tiêm chủng thường xuyên. 

Từ tháng 10/2018 đến ngày 10/2/2019, trên địa bàn tỉnh Sơn La ghi nhận 731 trường hợp bị nhiễm sởi, tập trung ở trẻ em dưới 10 tuổi, người dân tộc Mông sống tại các huyện vùng cao Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp, Sông Mã và Bắc Yên; trong đó không có trường hợp có biến chứng nặng và tử vong. Từ ngày 11-22/2/2019, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp nhiễm sởi. 

Sơn La là tỉnh miền núi cao với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do trình độ dân trí không đồng đều, người dân còn giữ nhiều hủ tục nên thời gian qua, tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin có tăng nhưng chỉ ở mức hạn chế. Trên địa bàn vẫn tồn tại nhiều “vùng lõm” về tiêm chủng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 

Chú thích ảnh
Tiêm vắc-xin sởi cho trẻ trong chương trình tiêm chủng thường xuyên.

Để chủ động phòng, chống bệnh sởi tái phát, bà Đặng Thị Ánh Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La khuyến cáo, các phụ huynh cần sớm đưa con từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Bà Đặng Thị Ánh Duyên cho biết thêm, đối với trường hợp xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút sởi, nếu nhẹ được chỉ định điều trị cách ly tại nhà, có sự giám sát của trạm y tế xã, cán bộ y tế tổ, bản, hạn chế tiếp xúc tại các cơ sở y tế lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Trường hợp nặng sẽ được phân luồng, khám và điều trị tích cực ở khu cách ly riêng tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh. 

Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Sơn La tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng mở rộng. Cùng với đó là tăng cường rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, bảo đảm các em được tiêm đúng lịch, đủ liều, kịp thời triển khai tiêm bổ sung, tiêm vét nếu có.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).