Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia trước bão số 4

Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Công điện số 02/CĐ-CDT yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, hàng dự trữ quốc gia và hệ thống kho tàng.
Chú thích ảnh
Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. Ảnh tư liệu: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV/gdsr.gov.vn phát

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Chi cục trưởng và lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII thực hiện trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp, mưa lũ gây ra.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII tăng cường công tác kiểm tra kho, thống kê, rà soát số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; có các phương án chằng buộc cửa kho, mái kho,... để ngăn nước tràn vào kho.

Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương theo địa bàn Chi cục quản lý, kịp thời báo cáo Cục Dự trữ Nhà nước để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra; đồng thời có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia (trong trường hợp cần thiết, cấp bách) để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) những vấn đề phát sinh và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc-108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h. 

Bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ, tiếp tục đổi hướng Tây Nam (lúc 7 giờ ngày 22/8 là hướng Tây) trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7; tại trạm Phù Liễn (TP Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.