Chris Wright - Người được ông Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ lựa chọn Chris Wright - "ông trùm" trong ngành dầu khí và là người kiên định bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch - làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.
Chú thích ảnh
Ông Chris Wright. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo trang The Guardian (Anh), ông Chris Wright là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Liberty Energy, công ty dịch vụ mỏ dầu có trụ sở tại Denver, Colorado. Ông dự kiến​​ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống đắc cử nhằm tối đa hóa sản lượng dầu khí, tìm cách thúc đẩy sản xuất điện.

Ông cũng có thể sẽ ủng hộ quan điểm phản đối hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của ông Trump. Ông Wright từng gọi các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu là “những kẻ gây hoang mang”.

“Không có cuộc khủng hoảng khí hậu nào cả và chúng ta cũng không đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng”, ông Wright cho biết trong một video được đăng trên trang LinkedIn vào năm ngoái.

Ông Wright, người không có bất kỳ kinh nghiệm chính trị nào, đã viết nhiều về nhu cầu sản xuất nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn để đưa người dân thoát khỏi đói nghèo.

Ông nổi bật giữa các giám đốc điều hành dầu khí vì phong cách tự do và tự mô tả mình là “mọt” công nghệ.

Năm 2019, ông Wright đã gây chấn động giới truyền thông khi uống chất lỏng thủy lực trước ống kính để chứng minh rằng nó không nguy hiểm.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức cao nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng sản xuất. Không chắc ông Wright và chính quyền mới của ông Trump có thể tiếp tục thúc đẩy sản lượng này không. Hầu hết các quyết định khoan dầu đều do các công ty tư nhân làm việc trên đất không thuộc sở hữu của chính phủ liên bang.

Bộ Năng lượng Mỹ chuyên xử lý vấn đề ngoại giao năng lượng, quản lý dự trữ dầu mỏ chiến lược, điều hành các chương trình tài trợ và cho vay để thúc đẩy các công nghệ năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng cũng sẽ giám sát tổ hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ, xử lý chất thải năng lượng hạt nhân và 17 phòng thí nghiệm quốc gia.

Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Wright sẽ thay thế bà Jennifer Granholm. Bà Granholm là người ủng hộ xe điện và các nguồn năng lượng mới nổi - như năng lượng địa nhiệt. Bà cũng ủng hộ năng lượng gió, mặt trời và hạt nhân không phát thải carbon.

Ông Wright cũng có thể sẽ tham gia vào việc cấp phép truyền tải điện và mở rộng năng lượng hạt nhân, một nguồn năng lượng được cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ủng hộ, nhưng việc cấp phép lại khá tốn kém và phức tạp.

Nhu cầu điện ở Mỹ đã tăng vọt lần đầu sau 2 thập kỷ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, xe điện và tiền điện tử phát triển.

Trước khi trở lại Nhà Trắng lần thứ 2, ông Trump đang thành lập nhiều cơ quan và chức vụ mới, nằm ngoài nội các và khác với cách tổ chức truyền thống.

Hải Vân/Báo Tin tức (The Guardian)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.