Chống gian lận thương mại đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh

Lực lượng chức năng Kon Tum phát hiện các sản phẩm được chủ cửa hàng giới thiệu là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh như rượu, cốm, cao, trà sâm... không rõ xuất xứ.
UBND tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh rượu, thực phẩm đối với bà Đinh Thị Thúy Hằng, chủ cửa hàng kinh doanh rượu sâm Ngọc Linh tinh hoa núi rừng Việt (số 941 đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum) vì chưa đủ hồ sơ pháp lý trong kinh doanh. Tổng số tiền phạt là 69 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.

Theo đó, bà Hằng bị xử phạt vì vi phạm hành chính với 5 hành vi: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký; kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép; sử dụng người thuộc diện phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định nhưng không có giấy xác nhận tập huấn. Ngoài ra, cửa hàng không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hạn chế kinh doanh.

Trước đó, trong ngày 17/4, khi kiểm tra đột xuất cửa hàng trên, Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phát hiện cơ sở đang kinh doanh các sản phẩm được giới thiệu là sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm được chủ cửa hàng giới thiệu là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh như rượu, cốm, cao, trà sâm, trong đó có 48 bình thủy tinh chứa cốm sâm không tên, nhãn mác, 10 bình cao sâm; 18 bình chứa rượu ngâm củ, dung tích 3,5 lít/bình và 16 bình thủy tinh chứa rượu ngâm củ, dung tích 2,5 lít/bình (được giới thiệu là củ sâm Ngọc Linh)… Tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị các sản phẩm hơn 289 triệu đồng (theo đơn giá cửa hàng bán).

Để chấn chỉnh việc kinh doanh trái pháp luật, bảo vệ thương hiệu đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh, từ ngày 2/5 đến hết năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum mở đợt cao điểm đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng giả, gian lận thương mại đối với các sản phẩm được giới thiệu là sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.