Chống buôn lậu xăng dầu và các mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu (CBL) tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh xăng dầu và nhập khẩu mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến, đặc biệt các cửa khẩu đường bộ, đường biển và vùng biển.
Chú thích ảnh
Công chức hải quan Hải phòng làm nhiệm vụ tại Cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Ảnh: TCHQ.

Phía hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thu thập thông tin, cập nhật tình hình biến động giá xăng dầu, vật tư y tế nhằm hỗ trợ công tác thông quan hàng hóa kịp thời, đúng quy định, chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế; chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu, mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 với các lực lượng chức năng chống buôn lậu như: Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và chính quyền các địa phương.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban BCĐ 389 Quốc gia) - yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để lợi dụng tình hình dịch bệnh mà tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, ổn định giá và nguồn cung đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế (trong đó có các loại sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, máy đo SpO2) và thuốc phòng chống dịch COVID-19. 

Theo Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia, các lực lượng chức năng cả nước đã thu nộp ngân sách Nhà nước 1.917 tỷ đồng (tăng 39,78% so với cùng kỳ năm trước) từ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quý 1/2022, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 33.801 vụ vi phạm (giảm 44,86% so với cùng kỳ năm trước) là kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong số này có 3.631 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 72,44% so với cùng kỳ năm trước); 29.296 vụ gian lận thương mại, gian lận  thuế (giảm 8,77% so với cùng kỳ năm trước); 874 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 94,54% so với cùng kỳ năm trước).

Theo BCĐ 389 Quốc gia, trên tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, do việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ; đồng thời tuyến biên giới đất liền Việt-Trung, về phía Trung Quốc xây dựng tường ngăn biên giới nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng giảm mạnh.
Nổi lên trên tuyến này là một số đối tượng lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng thực phẩm đông lạnh diễn ra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị; thuốc lá ngoại nhập lậu, rượu, bia, đường cát, sữa, hàng tạp hóa, vàng, ngoại tệ… diễn ra phức tạp tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang; vận chuyển gia súc, lá thuốc lá, dược liệu tại Cao Bằng.

Các đối tượng buôn lậu tập trung vào các loại hàng hóa có giá trị cao, dễ cất giấu, như ma túy, thuốc lá ngoại, xì gà, sản phẩm từ động vật hoang dã, ngoại tệ, điện thoại di động, rượu ngoại, tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, thuốc điều trị COVID-19... thông qua hành lý, các bưu kiện hàng hóa là quà tặng, quà biếu được gửi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Huy Cường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.