Ngăn ‘dòng chảy’ buôn lậu dịp cuối năm

Tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tiếp tục phức tạp do nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngũ Ngọc Hưng (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan đã có phương án kiểm tra cụ thể, đặc biệt, tăng cường đầu tư máy móc hiện đại, lắp đặt tại cửa khẩu và giao các cục hải quan quản lý, vận hành để thực hiện việc soi chiếu container…Bên cạnh đó, các đơn vị hải quan cửa khẩu sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thu thập thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường mòn lối mở biên giới nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ những trường hợp có hành vi vi phạm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân các quy định của pháp luật trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong dịp giáp Tết, ngành Hải quan sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các mặt hàng cấm như: Pháo nổ, các mặt hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu Tết của người dân…

Ngoài ra, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của cơ chế Ủy ban liên hợp về biên giới trên đất liền Việt - Trung và Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Trung; thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước; nâng cao mức độ hợp tác về xây dựng, quản lý và mở cửa các cửa khẩu biên giới hai nước; tiếp tục áp dụng các biện pháp tiện lợi hóa thông quan; tích cực nghiên cứu giải quyết vấn đề lao động thời vụ khu vực biên giới hai nước; tăng cường quản lý, giữ gìn trật tự xã hội, an ninh khu vực biên giới; tiếp tục thúc đẩy việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu, áp dụng các biện pháp tiện lợi hóa thông quan, tạo thuận lợi cho phát triển của khu vực biên giới hai nước.

Theo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong vài năm gần đây, các chủ đầu nậu thường tổ chức các đường dây vận chuyển hàng lậu một cách rất bài bản và quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn. “Chúng thường lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới để gom hàng tập kết tại nhiều địa điểm ở khu vực biên giới; lợi dụng cư dân, người lao động khu vực biên giới nghèo khó và ít am hiểu luật pháp để thuê tham gia vận chuyển và gắn trách nhiệm của họ khi vận chuyển hàng lậu”, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết. 

“Các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc có nhiều cửa khẩu thông thương, có đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn lối tắt dễ dàng cho các chủ đầu nậu lợi dụng cư dân biên giới xuất, nhập cảnh trái phép vận chuyển thuê hàng lậu, hàng cấm thẩm thấu vào nội địa. Thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, hình thành những đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia, móc nối giữa trong nước với nước ngoài một cách chặt chẽ, để đưa hàng lậu vào sâu nội địa tiêu thụ”, ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết.

 

Huy Cường/Báo Tin tức
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN