Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo lậu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Đồn Biên phòng Chi Lăng, Công an huyện Đình Lập vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 200 kg pháo qua địa bàn huyện Đình Lập.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 25 phút ngày 5/1, tại khu vực thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát 98A-02220 đi từ hướng thôn Nà Lừa, xã Bính Xá đến thị trấn Đình Lập có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 đối tượng và 10 thùng pháo hoa dạng phụt nổ, có trọng lượng 181 kg do Trung Quốc sản xuất.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên Trần Văn Minh (sinh năm 1995) và Phan Mạnh Duy (sinh năm 1994), cùng trú tại Thôn 2, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang trên đường vận chuyển trái phép pháo đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Công an huyện Đình Lập điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thuần (TTXVN)
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo nổ. Tuy nhiên, cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN