Điều tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới

Tại Công văn số 3692/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống người thi hành công vụ tại tỉnh Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Vào lúc 2 giờ ngày 4/4/2020, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới gần mốc chủ quyền 307/5, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện một xuồng máy chạy từ phía Campuchia vào địa bàn thành phố Hà Tiên. Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 3.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero do Lê Văn Phong (32 tuổi), ngụ khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Kiên Giang thực hiện các kiến nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, điều tra làm rõ tổ chức, đường dây, đối tượng cầm đầu, các đối tượng có hành vi tấn công người thi hành công vụ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, có biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối, manh động tấn công người thi hành công vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ thực thi công vụ.

TTXVN/Báo Tin tức
Thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới
Thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới

Ngày 11/5, ông Phan Văn Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan của khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm soát Hải Quan – Cục Hải quan tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ một xe tải chở đầy hàng hóa nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN