Chống buôn lậu, gian lận thương mại ở các tỉnh miền Trung

Sáng 22/11, tại thành phố Hà Tĩnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Linh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nổi lên vấn đề về buôn bán và vận chuyển ma túy. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng địa hình rừng núi, đường mòn, sông suối và mối quan hệ thân tộc của cư dân hai bên biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, qua biên giới.

Tại hội nghị, đại diện các lực lượng chức năng cũng đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm. Đối với quy định về tiêu hủy hàng hóa, đại diện Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đề xuất, những mặt hàng buôn lậu bị phát hiện, thu giữ có giá trị lớn thì không nên tiêu hủy mà cho đấu giá để sung công quỹ.

Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, trong 10 tháng năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi diễn biến phức tạp.

Tại từng thời điểm ở một số địa bàn trọng điểm, nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vật động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép gỗ, các sản phẩm từ gỗ; buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá, xì gà, rượu, bia, đường cát, hàng điện tử, hàng gia dụng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bẩn...

Trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn 9 tỉnh miền Trung đã phát hiện 33.816 vụ vi phạm, 29.684 đối tượng vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.180.973.000.000 đồng; xử lý vi phạm hành chính 31.368 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 1.200.458.000.000 đồng; xử lý hình sự 1.429 vụ, 1.833 đối tượng, trị giá tang vật tịch thu chưa thanh lý ước tính 800.000.000 đồng.

Kết luận hội nghị, ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng, hiện nay trên địa bàn các tỉnh miền Trung nổi lên tình trạng buôn bán ma túy, nhận diện đúng tình hình, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác để phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh đối với loại tội phạm này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Trong thời điểm Tết nguyên đán đang cận kề, Chánh văn phòng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề buôn lậu pháo và các vật liệu nổ, buôn lậu xăng dầu, hàng gia dụng, điện tử và thực phẩm chức năng…

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.