Chọn nghề với “Thích gì làm nấy”

Cuốn sách “Thích gì làm nấy” của tác giả Nhật Bản Ryu Murakami vừa được Công ty Đông A cho ra mắt độc giả Việt Nam. Đây là cuốn sách giúp khơi gợi niềm hứng thú với nghề nghiệp cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời
Chọn nghề với “Thích gì làm nấy” ảnh 1

Sách "Thích gì làm nấy" là cẩm nang nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: CTV

Một đại diện của Công ty Đông A cho biết, khi đọc “Thích gì làm nấy” người đọc sẽ có những cảm nhận sâu sắc về các nghề nghiệp trong xã hội. Bởi trong cuốn sách này, mỗi nghề đều có những lời mô tả tỉ mỉ công việc, những thuận lợi và khó khăn trên thực tế các bạn trẻ có thể gặp phải, ngoài ra còn kèm theo những hướng dẫn cụ thể để người đọc theo đuổi được.

“Cuốn sách được xem như “bách khoa nghề nghiệp” trong xã hội hiện đại. Sau khi ra đời tại Nhật Bản vào năm 2003, cuốn sách như một cẩm nang lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh đất nước này liên tục được truyền thông khen ngợi và được các trường học trên toàn nước Nhật mua về thư viện cho học sinh tham khảo. Từ đó tới nay, cuốn sách đã tạo nên một cơn sốt khi tiêu thụ được hơn 1,3 triệu bản và trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ Nhật Bản trong hành trình tìm kiếm nghề nghiệp cho tương lai”, vị đại diện này cho biết thêm. 

Tác giả Ryu Murakami sinh năm 1952, là nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại Nhật Bản. Tại Việt Nam, ông được nhiều độc giả Việt yêu mến qua các tác phẩm: 69, Thử vai, Xuyên thấu…

Cuốn sách “Thích gì làm nấy” có tựa gốc là “Tuổi 13 đón chào nghề nghiệp”

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.