Chọn công trình tiêu biểu công bố trong Sách vàng Sáng tạo 2017

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tổ chức họp rà soát công tác tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố giới thiệu, gửi các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đã đoạt giải trong năm 2016 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất một số giải pháp để công tác tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Để kịp thời tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách đúng vào dịp kỉ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành viên Ban Thư ký – Biên tập cần chủ động đẩy nhanh quá trình tham mưu, đề xuất các giải pháp, các các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đoạt giải trong năm 2016 gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, Ban Thư ký – Biên tập cần đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tuyển chọn 72 công trình đưa vào Sách, đảm bảo tính ứng dụng, sáng tạo. Một trong những giải pháp là đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền về Sách vàng Sáng tạo 2017, tạo ra sự quan tâm của các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các nhà nghiên cứu và toàn xã hội.

Theo tiêu chí của Ban Chỉ đạo biên tập, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm các công trình, giải pháp được tuyển chọn phải là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong năm 2016.

Các công trình có giá trị khoa học, kinh tế, công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống; được các Bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn.

Diệp Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.