Chọn chỉ số SPF của kem chống nắng như thế nào là đúng?

Dưới đây là cách chọn chỉ số SPF của kem chống nắng để bảo vệ da phù hợp nhất.
Chọn chỉ số SPF của kem chống nắng như thế nào là đúng? ảnh 1

Nên có các biện pháp bảo vệ da khi đi ngoài trời nắng. Ảnh: TTXVN

Theo các chuyên gia, chỉ số SPF (Sun Protection Factor) trong mỹ phẩm là chỉ số thể hiện mức độ chống nắng tối đa của mỹ phẩm giúp hạn chế khả năng gây hại lên da của tia UVB- thủ phạm gây bỏng rát và đen sạm cho làn da trong ánh nắng mặt trời.

Chỉ số SPF thể hiện đậm độ của chất chống nắng chứa trong sản phẩm chống nắng, nghĩa là thể hiện khả năng chống nắng trong một đơn vị thời gian, nó không biểu thị độ dài của thời gian bảo vệ da. Chẳng hạn kem chống nắng với SPF có đậm độ chất chống nắng 30, nghĩa là nó sẽ ngăn cản được (1-1/30) x 100% = 96.7% tia bức xạ UVB. Kem chống nắng sẽ hết tác dụng bảo vệ sau 2 tiếng sử dụng mà không phụ thuộc vào độ lớn của chỉ số SPF

Hiện các sản phẩm chống nắng trên thị trường thường có các mức chỉ số SPF là: 30, 50, 70, 100 để đáp ứng nhu cầu bảo vệ da trong từng trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm cóchỉ số chống nắng SPFcàng cao thì càng dễ gây kích ứng và làm bí da. Vì vậy,nên chọn chỉ số SPF thích hợp cho loại hình vận động.

Cách chọn chỉ số SPF phù hợp:

- Nếu đi biển cần chọn sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF cao hẳn vì nắng biển rất gay gắt và da phải tiếp xúc với nắng nhiều hơn, thông thường nên chọn chỉ số SPF từ 70 trở lên.

- Chống nắng hàng ngày nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF thấp hơn từ 30-50 vì thời gian phải tiếp xúc với nắng ít hơn.

- Chống nắng khi đi bơi nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF 70 và 10 vì khi bơi dưới nước, kem chống nắng rất dễ bị rửa trôi và không đảm bảo đủ thời gian theo cách tính thông thường.

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.