Cho vay tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay

Theo Viện Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế), tỷ lệ cho vay tiêu dùng hiện chỉ tương đương khoảng 5 - 10% dư nợ tín dụng hiện nay, còn rất nhỏ so với tỷ lệ 40-50% ở các nước phát triển.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, hành vi tiêu dùng của người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ có những thay đổi rõ rệt. Chính điều này đã mở ra nhiều dư địa cho lĩnh vực kinh doanh cho vay tiêu dùng với nhiều hình thức linh hoạt để có thể sở hữu một khối tài sản.
Cho vay tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay ảnh 1

NCB đang hỗ trợ cho vay tới 85% giá trị xe ô tô với thời gian vay 7 năm, lãi suất hấp 6,8%/năm trong 8 tháng đầu. Ảnh minh họa: P.Ngọc.

“Ngày càng có nhiều người tiếp cận vay tiêu dùng tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại. Các công ty tài chính đã đưa ra các khoản cho vay rất linh hoạt từ 1- 60 triệu đồng. Do có thời gian giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản với lãi suất phù hợp từ 1,49- 1,6%/tháng thậm chí 0% nên thị trường tài chính tiêu dùng luôn sôi động ở nhóm khách hàng vay mua điện thoại, xe máy, máy tính trả góp, đặc biệt là những khoản giải ngân dưới 40 triệu đồng”, TS Nguyễn Thùy Dung nói.Bà Dung chia sẻ thêm: Thủ tục hồ sơ cho vay tiêu dùng khá đơn giản, giải ngân nhanh chóng, thậm chí 15 phút. Một số mô hình cho vay của Công ty Mobivi, F88 đang rất phát triển.Một số chuyên gia tài chính cho hay: Tâm lý của bộ phận dân số trẻ ngày nay là chi tiêu cởi mở hơn, sẵn sàng đi vay để phục vụ cho chi tiêu. Bên cạnh đó, các thế hệ trẻ có xu hướng tự lập sớm hơn nên có nhu cầu mua sắm cho bản thân nhiều hơn. Trên thực tế, một loại hình cho vay tiêu dùng thường hướng tới các đối tượng người trẻ tuổi với những món vay nhỏ như mua điện thoại, xe máy, máy tính trả góp…và người có thu nhập thấp cần vốn để phát triển kinh doanh hộ cá thể.Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, anh N.Q.Dũng (phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng) nói: “Tôi mua 1 chiếc iphone Plus 7 trị giá hơn 27 triệu đồng. Nếu bỏ ngay một khoản tiền để mua cũng khá xót nên tôi chọn mô hình trả góp 50%, thời gian trả dần kéo dài trong 8 tháng, mỗi tháng đóng 2,25 triệu đồng. Sau khi trả hết, tổng số tiền mua chiếc điện thoại này (trả cả gốc và lãi) là hơn 28 triệu đồng. Tôi thấy cũng hợp lý”. Còn chị N.M.Thu (phố An Dương, Quận Tây Hồ) chia sẻ: Với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, trừ đi sinh hoạt phí hàng tháng tôi cũng không để dành được nhiều. Vì vậy, mỗi khi muốn sắm sửa các vật dụng cho gia đình như xe máy, ti vi, tủ lạnh,…tôi vẫn thường lựa chọn hình thức cho vay trả góp. Hiện nhiều ngân hàng và siêu thị điện máy hợp tác với nhau để vay mua hàng trả góp cũng khá phổ biến, tiện lợi cho khách hàng”.Theo kinh nghiệm của một số khách hàng mua trả góp điện thoại, xe máy, nhiều người lo ngại lãi suất vay tiêu dùng cao nhưng nếu trả lãi và gốc đúng hạn, tìm hiểu kĩ các điều khoản trong hợp đồng và lựa chọn một công ty tài chính hay ngân hàng uy tín thì hoàn toàn có thể trút bỏ nỗi lo này. Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh chia sẻ: Tín dụng tiêu dùng rất quan trọng cho tăng trưởng GDP của một quốc gia. Với việc chính thức ra đời hành lang pháp lý cho lĩnh vực này, thị trường tài chính tiêu dùng và sự liên thông với tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ mạnh mẽ trong năm 2017. Sự tăng trưởng ngoạn mục của các công ty tài chính và lợi nhuận mang lại sẽ là một kênh mà hàng loạt ngân hàng đã đầu tư lớn cho các công ty tài chính.“Năm 2017 là năm bản lề với việc hàng loạt ngân hàng nhảy vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng bằng cách thành lập các công ty tài chính. Diễn biến này cần khuyến khích nhưng cũng phải giám sát chặt chẽ”, ông Ánh nhận định.Các chuyên gia tài chính cũng lưu ý: Người vay cần thận trọng với lãi suất cho vay tiêu dùng vì trên thực tế, ít người biết được lãi suất khoản vay của mình như thế nào. Còn Luật sư Trương Thanh Đức khuyến cáo khách hàng: Trước khi đặt bút ký hợp đồng, người vay cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ của mình. Nếu vi phạm hợp đồng, các công ty tài chính phải xử lý theo đúng pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng. Theo pháp luật, những chế tài khác như là đôn đốc, thúc giục, kiện ra tòa, xử lý tài sản... đều được pháp luật cho phép.
Minh Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.