Chợ truyền thống muốn mở cửa trở lại cần những đáp ứng những tiêu chí nào?

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch tại chợ truyền thống. Đáng chú ý, để được mở cửa trở lại, các chợ truyền thống phải đáp ứng 7 tiêu chí về an toàn phòng, chống dịch. 
Chú thích ảnh
Các chợ truyền thống muốn mở cửa trở lại cần đạt các tiêu chí an toàn về phòng dịch. 

Theo đó, tiêu chí thứ nhất là khách hàng, người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phải có "thẻ xanh COVID-19". Nhân viên đơn vị quản lý thuộc khối văn phòng không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tối thiểu phải có "thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động" - tức là người đã tiêm 1 mũi vaccine.

Tiêu chí thứ 2 là các chợ phải đảm bảo kiểm soát mật độ tối thiểu là 4m2/người tại địa điểm kinh doanh (trừ chợ không có nhà lồng); giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận... Đặc biệt chợ phải có sơ đồ bố trí lối ra vào riêng biệt và tổ chức kẻ vạch hướng dẫn.

Tiêu chí thứ 3 là các chợ phải tổ chức sàng lọc như khai báo y tế điện tử, điều kiện "Thẻ xanh COVID-19", "thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động", đeo khẩu trang, sát khuẩn và tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đeo khẩu trang, đảm bảo quy định giãn cách... Không được bố trí làm việc đối với nhân viên đơn vị quản lý chợ và nhắc nhở khách hàng, thương nhân không vào chợ khi có ít nhất một triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...

Tiêu chí thứ 4 là các trang thiết bị, vật tư y tế như máy đo thân nhiệt, phun xịt dung dịch khử khuẩn, trang bị quét mã QR, thiết bị nhận dạng "thẻ xanh COVID-19" phải được bố trí ở lối ra vào chợ. Đối với các vật tư y tế như dung dịch khử khuẩn, trang bị bồn rửa tay, xà phòng... cho nhân viên, thương nhân, người lao động và khách hàng tại các lối ra vào, khu vực ngành hàng và các khu vực khác...

Tiêu chí thứ 5 là các chợ phải đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch tại các khu vực như: Khử khuẩn nền nhà lồng chợ, lối đi, khu vực công cộng ít nhất 1 lần/ngày... Việc thu gom rác và đưa đi xử lý phải đúng nơi quy định. Nhân viên thu gom chất thải sử dụng khẩu trang, kính che giọt bắn, găng tay y tế; khử khuẩn nhà chứa rác và lối vận chuyển tối thiểu 1 lần/ngày.

Tiêu chí thứ 6 là Ban quản lý chợ phải phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch ít nhất 2 giờ/lần hoặc các biện pháp thay thế như đặt biển cảnh báo, bảng thông tin...

Tiêu chí thứ 7 là phải có kế hoạch hoặc phương án phòng, chống dịch tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong đó, có phương án xử lý khi đơn vị có ca nghĩ mắc và mắc COVID-19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại sau khi khắc phục các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch; có kế hoạch tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 cho nhân viên, người lao động.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, các đơn vị, ban ngành cần căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương. Các đơn vị phải tự đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng để tổ chức hậu kiểm.

Đối với phương pháp đánh giá, các đơn vị đạt 7 tiêu chí trên theo quy định thì được phép hoạt động. Các đơn vị không đạt các tiêu chí theo quy định thì không được phép hoạt động và phải có biện pháp khắc phục, tổ chức đánh giá lại.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.