Chợ Tết vùng quê - mang xuân đến cho mọi nhà

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và chương trình kích cầu tiêu dùng tại các huyện ngoại thành Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã triển khai các mạng lưới kinh doanh thông qua chương trình bán hàng tại nông thôn, phiên chợ hàng Việt...

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và chương trình kích cầu tiêu dùng tại các huyện ngoại thành Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã triển khai các mạng lưới kinh doanh thông qua chương trình bán hàng tại nông thôn, phiên chợ hàng Việt...

Theo đó, Tết Nhâm Thìn 2012, Hapro triển khai 12 điểm bán hàng theo mô hình “chợ Tết”, với nguồn hàng đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng... Trong đó, Hapro phối hợp cùng Sở Công Thương Hà Nội tổ chức 6 điểm “Trung tâm thương mại bán hàng lưu động trên địa bàn Hà Nội từ 9/1 đến 18/1/2012 (16/12 đến 25/12 Tân Mão), với qui mô trên 40 gian hàng tại các nhà thi đấu huyện Gia Lâm; huyện Thạch Thất; huyện Thanh Trì; phố Thân Nhân Trung, huyện Sóc Sơn; Nhà văn hóa thể dục thể thao huyện Ba Vì; Công viên Đền Lừ, quận Hoàng Mai.

Hapro cũng phối hợp với UBND các huyện ngoại thành tổ chức bán hàng “chợ Tết” từ 14/1 đến 18/1/2012 (21/12 đến 25/12 Tân Mão) với qui mô từ 2.000 – 3.000 m2 tại các điểm: Nhà văn hóa xã Thượng Cát (Từ Liêm); thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai); sân vận động Yên Sở (Hoài Đức); xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh); UBND xã Duyên Thái (Thường Tín); Khu CN thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi (Gia Lâm)...

Mọi sản phẩm đều mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc: Bánh chưng; giò, nem các loại; trái cây ngày Tết như bưởi Diễn đặc sản, phật thủ, chuối sạch; bánh mứt, kẹo, bia, rượu nhẹ và đồ gia dụng phong phú chủng loại... Đặc biệt, tại 12 điểm bán hàng “chợ Tết” của Hapro đều phục vụ nhân dân các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo, đường, thực phẩm chế biến và rau củ quả...

Hoàng Yến

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.