Chờ quyết định lãi suất của Fed, chứng khoán Mỹ chốt phiên 21/3 tăng điểm 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 21/3, khi các nhà đầu tư chờ quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 24/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 316,02 điểm, hay 0,98%, lên chốt phiên ở mức 32.560,6 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 51,3 điểm, hay 1,3%, lên 4.002,87 điểm.  Chỉ số Nasdaq Composite tăng 184,57 điểm, hay 1,58%, lên 11.860,11 điểm.

Các thị trường tài chính Mỹ đã giảm áp lực, khi những lo ngại về sự lây lan trong hệ thống ngân hàng dịu bớt.

Các nhà đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp trong hai ngày 21-12/3 của Fed. 

Các thị trường đã giảm dự báo về tốc độ tăng lãi suất của Fed sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank, với khả năng Fed dừng tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, khi lòng tin vào hệ thống ngân hàng đã ổn định, các nhà đầu tư đã nhận định Fed có thể tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Các nhà đầu tư cũng mong muốn Fed sẽ tính đến những vấn đề của hệ thống ngân hàng khi đưa ra triển vọng chính sách.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 21/3, chỉ số VN-Index tăng 9,33 điểm (0,91%) lên 1.032,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,49 điểm (0,74%) lên 203,11 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.