Cho phép xe đạp nước trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt hoạt động trở lại

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Ngọc Hậu cho biết, UBND phường đã thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường cho phép dịch vụ xe đạp nước (đạp vịt, pelado) trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại trong khi chờ làm thủ tục đấu thầu.
Chú thích ảnh
Xe đạp nước còn gọi là đạp vịt hay Pelado, được coi là dịch vụ du lịch truyền thống ở Đà Lạt. 

Dịch vụ này bị dừng từ tháng 10/2024, gây tiếc nuối cho du khách và người dân địa phương. Trước nhu cầu lớn của khách du lịch dịp hè và chuẩn bị đón khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã cho phép dịch vụ này tạm hoạt động trở lại từ ngày 13/8.

Dịch vụ xe đạp nước đã hoạt động từ nhiều năm qua trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũ, tại những nơi có mặt hồ lớn như hồ Tuyền Lâm, hồ trong Khu du lịch Thung lũng tình yêu và nhiều nhất tại hồ Xuân Hương. Nhiều năm liền, Giải Đua xe đạp nước (pedalo) Lâm Đồng là sự kiện thể thao truyền thống được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các công ty, hiệp hội du lịch tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9. Đây được coi là một trong những hoạt động chính nhằm thu hút khách đến Đà Lạt và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Việc tạm dừng dịch vụ xe đạp nước từ tháng 10/2024 xuất phát từ quy định của Luật Thủy lợi 2017 và Nghị định 67/2018/NĐ-CP, yêu cầu các đơn vị khai thác dịch vụ này phải thực hiện hồ sơ đấu thầu và xin cấp phép hoạt động tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Nhưng do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên việc làm thủ tục đấu thầu và cấp phép bị chậm trễ.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hương-Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), trước đây, việc quản lý mặt nước hồ Xuân Hương thuộc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt cũ). Từ ngày 1/7, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị này được chuyển giao về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Dịch vụ xe đạp nước trên hồ Xuân Hương Đà Lạt hoạt động trở lại. 

Trước khi dừng hoạt động, trên hồ Xuân Hương có 3 tổ chức, cá nhân khai thác gồm Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Nhà hàng Thủy Tạ); Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và hộ kinh doanh Nguyễn Trần Anh Duy. Các đơn vị, cá nhân này vận hành tổng cộng 95 chiếc xe đạp nước và 3 ca nô cứu hộ, bảo đảm an toàn cho du khách, công trình thủy lợi và môi trường.

Từ năm 2024 đến nay, khá nhiều dịch vụ du lịch mang tính chất truyền thống (là nét văn hóa riêng của Đà Lạt từ hàng chục năm qua) đã bị dừng hoạt động như xe đạp nước hồ Xuân Hương, xe ngựa chở du khách quanh hồ Xuân Hương, dịch vụ du thuyền chở du khách đi khám phá thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm, dịch vụ xe điện chở du khách khám phá các con phố Đà Lạt… Việc dừng các hoạt động dịch vụ du lịch trên đã ảnh hưởng khá lớn đến sinh kế của người làm du lịch,làm mất đi những hình ảnh đặc trưng vốn gắn liền với “thành phố ngàn hoa”.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.