Cho phép Ngân hàng Quân đội tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tăng vốn điều lệ từ gần 11.594 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5384/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ gần 11.594 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Hội đồng quản trị MB thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; đồng thời, giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng của MB phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 16/7/2015. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Huyền Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.