Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, hoa, cây cảnh, đồ thờ Tết... được bày bán phong phú. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người mua sắm hàng Tết, chọn mua hoa, cây cảnh luôn đề cao công tác phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang nghiêm túc.
Dạo quanh khu chợ truyền thống Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) hay các chợ hoa ven đô như Quảng An (quận Tây Hồ), chợ hoa Cổ Linh (quận Long Biên)… ngập tràn sắc màu của hoa, cây cảnh.
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên báo Tin tức ghi lại trong ngày 30 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm cũ Canh Tý:
Chợ hoa truyền thống trên phố Hàng Lược quận Hoàn Kiếm.
Người dân đi chợ hoa tuân thủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ai cũng mong muốn chọn được cho mình những cành đào ưng ý nhất về chơi Tết.
Không khí Tết cổ truyền của dân tộc đã lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Những cành đào thắm sắc xuân hứa hẹn mang đến những điều tốt lành cho năm mới.
Một cửa hàng bày bán cây mai trắng trên phố Hàng Lược được nhiều người tới tham quan, mua sắm.
Những chậu quất nhỏ có giá chỉ 70.000-100.000 đồng được nhiều người chọn mua để trên bàn uống nước.
Trên phố cũng bày bán nhiều đồ kim tiên, trong đó có cả những con trâu vàng - biểu tượng của năm Tân Sửu.
Chợ bán đồ cũ là nét văn hóa đặc trưng trên phố Hàng Lược không phải nơi nào cũng có.
Những bạn trẻ thì lại thích thú tìm mua những đồ trưng trong nhà ngày Tết là tranh, ảnh mang đậm chất truyền thống.
Trên đường Âu Cơ, hướng ra chợ hoa Quảng An bày bán nhiều loại hoa, cây cảnh chủ yếu là đào và quất thu hút nhiều người dân tới mua sắm.
Những chậu lan Hồ Điệp có giá cả chục triệu đồng trên chợ hoa Cổ Linh (quận Long Biên) đã bắt đầu bán giảm giá.
Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447 ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại Hà Nội đạt 83%, góp phần giảm chôn lấp. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tồn lưu rác, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường chưa đồng đều.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hà Nội đang triển khai lắp đặt trạm cân tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái, đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.