Chợ, hàng quán ế ẩm vì người dân thành phố đi nghỉ lễ

Các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đổ xô về quê hoặc đi chơi ở các tỉnh lân cận khiến hàng quán, chợ truyền thống rơi vào cảnh vắng lặng lạ thường.

Ngày 1/5, ghi nhận tại các quán ăn, cà phê trên những tuyến đường Nam Kì Khởi Nghĩa (quận 3), Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Đỗ Xuân Hợp (quận 9)… rất vắng khách. Nếu như ngày thường, những hàng quán này khách hàng ghé ăn uống nườm nượp thì từ ngày 29/4 đến nay rơi vào tình cảnh ế ầm, khách hàng ghé các quán ăn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều chủ cửa hàng thấy "ế" quá nên cũng đóng cửa nghỉ bán, đi chơi lễ.

Chợ, hàng quán ế ẩm vì người dân thành phố đi nghỉ lễ ảnh 1

Hàng quán bình dân ngày lễ giảm 1/2 lượng khách hơn ngày thường.

Chị Mai Anh, chủ quán phở Nam Định trên đường Đỗ Xuân Hợp, cho biết mấy ngày nay, người dân đổ xô đi chơi ở các tỉnh trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên quán cũng ít khách ghé ăn.

“Ngồi từ sáng tới trưa mới có khoảng 5-6 khách hàng ghé quán. Nếu như trước kia, một buổi sáng quán bán trung bình 50 -60 khách, hoặc 1 ngày quán tiêu thụ hết 200 kg bún, 70 kg thịt bò thì nay chỉ bán khoảng 50 kg bún, 20 kg thịt bò”, chị Mai Anh cho biết.

Theo chị Mai Anh, mấy hàng quán bên cạnh nhà chị, do thấy cảnh buôn bán ế ẩm nên đua nhau đóng cửa nghỉ lễ.

Chợ, hàng quán ế ẩm vì người dân thành phố đi nghỉ lễ ảnh 2

Nhiều cửa hàng rau củ, quả cũng đồng cảnh ngộ với quán ăn bình dân.

Nếu như trong mấy ngày này, siêu thị, trung tâm thương mại lúc nào cũng nườm nượp khách thì các chợ truyền thống lại thưa thớt người mua hơn bao giờ hết. Tại chợ Phước Bình (quận 9), chợ Thủ Đức, chợ Hoa Cau… số lượng khách đều giảm trông thấy. Có khá nhiều quầy hàng đã đóng cửa trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vì khá vắng khách.

Theo chị Hạnh, chủ cửa hàng thịt lợn tại chợ Hoa Cau, người dân sinh sống quanh chợ đa số là dân nhập cư, những ngày nghỉ lễ, người dân tranh thủ về quê thăm gia đình, đi chơi lễ nên sức mua hàng hóa giảm 2-3 lần so với ngày thường. “Chỉ mong ngày nghỉ lễ qua nhanh để chợ lại nhộn nhịp như ngày thường”, chị Hạnh than thở.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, từ chiều tối ngày 1/5, lượng người từ các tỉnh miền Tây, miền Đông đã bắt đầu quay lại thành phố khá đông. Theo đó, bắt đầu từ ngày mai, lượng xe từ các tỉnh đổ về thành phố nhiều hơn để chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày 3/5.

Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.