Chịu tác động từ nhóm chứng khoán, bất động sản, chứng khoán 'đỏ lửa'

Kết thúc phiên giao dịch chiều 18/1, chỉ số VN-Index giảm 13,9 điểm, tương đương 0,96%, xuống 1.438,94 điểm do bị tác động tiêu cực của 2 nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Thanh khoản cạn kiệt do nhiều cổ phiếu ở trạng thái "trắng bên mua".
Chú thích ảnh
Phiên giao dịch ngày 18/1 vẫn là ngày buồn với nhiều nhà đầu tư khi số mã giảm sàn cả 3 thị trường vẫn trên 150 cổ phiếu. 

Tại sàn HoSE, số lượng cổ phiếu bất động sản giảm kịch sàn là 37, trong khi con số xét chung toàn thị trường là 71. Bộ đôi VIC - VHM giảm lần lượt là 1,13% và 2,65% giá trị. Nhiều cổ phiếu bất động sản trắng bên mua như: ITA, LDG, NBB, SCR, DIG, HAR, HQC, QCG, FLC, ROS, CII... Một số ít mã có được sắc xanh, tăng điểm như: NVL, VRE, PDR, KDH, VPI.

Đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, các mã như: CTS, FTS, APG, AGR, TVB, BSI, VIX đều trắng bên mua. Cổ phiếu SSI -6,62%, HCM -4,9%; TVS -6,12%. Mã  VCI và VND dù không đến mức trắng bên mua nhưng cũng giảm kịch sàn.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng nhận được lực cầu đối ứng tích cực, giúp thị trường không rơi sâu hơn, với những cổ phiếu như STB +4% lên 33.900 đồng; BID +2,9% lên 44.900 đồng; HDB +1,9% lên 29.550 đồng; VCB +1,6% lên 100.000 đồng; MBB +1,4% lên 29.900 đồng. Các mã khác ngoài CTG - 1,3%; TPB -3,2% thì đều tăng. Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN Index còn nhận được lực đỡ của nhiều mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như: VRE, VJC, PLX, PDR, MSN, GAS, VNM.

Toàn sàn HoSE có 135 mã tăng giá, 35 mã đứng giá tham chiếu và 339 mã giảm giá, trong đó có tới 90 mã giảm kịch sàn. Thanh khoản khớp lệnh ở mức khá thấp, đạt 21.055 tỷ đồng.

Áp lực bán sàn lớn trong khi lực cầu yếu khiến thanh khoản thị trường mất hút. Tổng giá trị khớp lệnh giảm 29% so với ngày 17/1 xuống mức 24.642 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm 28% còn 21.055 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý phiên ngày 18/1 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể: Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 900 tỷ đồng ở sàn HoSE, tập trung mua mạnh các mã SSI, STB và VCB. Nếu đà rơi của VN Index giảm nhiệt thì HNX Index lại “lao dốc” mạnh. Số mã giảm trên sàn HNX tăng gấp 4 lần số mã tăng. Cụ thể, số mã giảm của HNX lên đến 197 mã (59 mã giảm sàn) so với 48 mã tăng và 35 mã đứng giá tham chiếu.

Đóng cửa phiên chiều 18/1, HNX-Index giảm 24,13 điểm (-5,42%), xuống 421,21 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 91,1 triệu đơn vị, giá trị 2.332,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,27 triệu đơn vị, giá trị 156 tỷ đồng.

Theo một số chuyên gia tài chính, thị trường chứng khoán "đỏ lửa" vì sự ảnh hưởng các cổ phiếu bất động sản. Do thị trường có nhiều F0 (lần đầu tiên chơi chứng khoán) nên bị ảnh hưởng tâm lý khi nhìn thấy cổ phiếu giảm điểm mạnh nên xả hàng để cắt lỗ. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vì vay margin (giao dịch ký quỹ) đang bị bán giải chấp do giá cổ phiếu giảm mạnh cũng đóng góp vào sự "sập sàn" của thị trường chứng khoán.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.