Singapore sẵn sàng cho các hội nghị cấp cao ASEAN 2018

Từ 4-6/2, tại Singapore diễn ra các hội nghị cấp cao đầu tiên mở màn cho năm Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2018 mà quốc gia này là chủ nhà bao gồm: Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM Retreat).
Singapore sẵn sàng cho các hội nghị cấp cao ASEAN 2018 ảnh 1

Lãnh đạo các nước ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila (Philippines) ngày 13/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho các hội nghị này đã được hoàn tất, với các công tác hậu cần cũng như tiến hành các cuộc họp của các quan chức cao cấp (SOM), chuyên viên trù bị cho hội nghị cấp bộ trưởng sẽ diễn ra vào ngày 6/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự AMM Retreat. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự ADMM Retreat.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các bộ trưởng sẽ trao đổi các trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2018 phù hợp với các chủ đề "Tự cường" và "Sáng tạo"; triển khai kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31; quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng như thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Đặc biệt, các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận tuyên bố về tầm nhìn ASEAN và việc thiết lập một mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận biện pháp chống mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng cũng được cho là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự lần này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo quốc phòng 10 quốc gia thành viên ASEAN, cùng Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi (Lim Gióc Hoi), sẽ tham dự cuộc họp ADMM Retreat kéo dài 2 ngày (5-6/2). Trong khuôn khổ hội nghị, một cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan) cũng sẽ được tổ chức.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các mối đe dọa khủng bố trong khu vực và Singapore. Với vai trò là quốc gia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN 2018, Singapore sẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa các thành viên ADMM cũng như ADMM+ thông qua các giải pháp mới và sáng tạo. Đặc biệt, Singapore sẽ tập trung vào ba mũi nhọn chính, bao gồm thúc đẩy hợp tác chống khủng bố khu vực; tăng khả năng chống các mối đe dọa về hóa học, sinh học... xây dựng lòng tin trong lĩnh vực hàng không và hàng hải.

Các nhà quan sát cho biết hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh 6 nước trong khu vực gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore vừa đưa ra một hiệp ước tình báo nhằm cải thiện các nỗ lực chống khủng bố khu vực. Theo đó, thông qua Sáng kiến "Our Eyes" (Đôi mắt của Chúng ta), các quan chức quốc phòng cấp cao của 6 nước tham gia sẽ nhóm họp 2 tuần một lần để trao đổi thông tin về các nhóm phiến quân và xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về những phần tử cực đoan bạo lực.

Đây là lần thứ hai Singapore chủ trì ADMM, kể từ sau lần đầu tiên vào năm 2006, nhằm thúc đẩy lòng tin và tin cậy lẫn nhau thông qua sự hiểu biết hơn về các thách thức an ninh và quốc phòng giữa các nước ASEAN.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại giao nhân dân thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung

Ngoại giao nhân dân thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung

Tối 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949-01/10/2026), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Kế hoạch).

Hơn 2.500 điển hình 'Dân vận khéo' trong Đảng bộ Chính phủ

Hơn 2.500 điển hình 'Dân vận khéo' trong Đảng bộ Chính phủ

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Chính phủ có gần 400 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và công nhận; trong đó 183 mô hình hay, cách làm đang được áp dụng, triển khai hiệu quả. Cùng với đó, 2.561 điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng, gồm 110 tập thể và 2.451 cá nhân. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi “Dân vận khéo”.