Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tập huấn 3 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Cùng với đó, hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

Các nội dung tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị và cán bộ làm công tác tuyên giáo những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nắm rõ những điểm mới của 3 tài liệu này để truyền đạt, giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Huy Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tập huấn Tài liệu nhận thức về Đảng tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. 

Báo cáo Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cho thấy Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các trung tâm chính trị cấp huyện đã thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Đảng; gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tế ở cấp huyện, cấp xã; chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra... Trong quá trình tổ chức, nhiều tỉnh, thành phố đã tìm tòi, sáng tạo nhằm thích nghi, phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cũng được các địa phương chú trọng, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo hướng tăng thực hành kỹ năng, giảm tải thời lượng lý thuyết, gắn lý luận với thực tiễn, tăng tương tác, đối với giữa giảng viên với học viên... Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên của các trung tâm chính trị cấp huyện.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục lý luận trị gồm: Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện; thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên...

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
Phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Ngày 20/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về các vấn đề đặt ra nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của hai cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN