Kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine và Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam tổ chức 30 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine (23/1/1992-23/1/2022).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. Ảnh: TTXVN

Dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine Đặng Văn Chiến; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalya Zhynkina; đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Chiến khẳng định, trong suốt chặng đường phát triển quan hệ hai nước, Ukraine luôn là nước bạn bè truyền thống, gắn bó của nhân dân Việt Nam. Nhiều thế hệ người Việt luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các bạn Ukraine trong những năm đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1/1992 đến nay, quan hệ hữu nghị hợp tác song phương đã từng bước phát triển mạnh mẽ. Giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ và còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, thủy hải sản, dệt may, sản xuất máy móc, linh kiện, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, du lịch… Hiện Việt Nam là một trong số 5 đối tác châu Á lớn nhất của Ukraine. Về giáo dục và đào tạo, khoảng 1.400 sinh viên Việt Nam du học tại Ukraine và nhiều sinh viên Ukraine học tập tại các trường đại học của Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine hiện có khoảng 10.000 người, hình thành và phát triển gắn liền với quá trình phát triển quan hệ hai nước.

Ông Đặng Văn Chiến cũng cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được thành lập ngày 12/1/1995 tập hợp những người từng học tập, sinh sống, làm việc tại Ukraine. Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Ukraine.

Bày tỏ vui mừng được có mặt tại sự kiện có ý nghĩa của hai nước, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng, với tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Ukraine, cùng với nỗ lực và quyết tâm của hai nước, chắc chắn quan hệ Việt Nam-Ukraine sẽ được tiếp nối bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalya Zhynkina đánh giá, hơn 30 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Ukraine ngày càng bền chặt. Bà Natalya Zhynkina khẳng định, Ukraine sẵn sàng là đối tác tin cậy của Việt Nam tại châu Âu. Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine trong các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.