Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của người theo đạo Cao Đài

Chiều 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2021.

Chú thích ảnh
 Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung.

Thăm hỏi tình hình hành đạo và cuộc sống của Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng người dân theo đạo Cao Đài tại Thành phố, ông Nguyễn Tiến Trọng chia sẻ những khó khăn của Ban đại diện trong việc triển khai những hoạt động hành đạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn; cam kết sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cùng các chức sắc, chức viện, đạo hữu Cao Đài thực hành đạo pháp cũng như trong công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Ban đại diện Hội thánh đã hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc, đồng hữu Cao Đài chấp hành các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động tương trợ người nghèo, người khó khăn do dịch bệnh cũng như hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời bày tỏ mong muốn Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh và chức sắc, chức việc, đạo hữu tiếp tục đóng góp, tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các công tác chống dịch COVID-19 cùng Thành phố.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân Thành phố nhưng nhìn chung người dân theo đạo Cao Đài vẫn có cuộc sống ổn định, nghiêm túc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ và Thành phố để chung tay cùng nhân dân toàn Thành phố sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Giáo sư Thượng Sang Thanh, dù nguồn lực của người theo đạo Cao Đài còn hạn chế, nhưng trong thời gian qua, các đạo hữu Cao Đài vẫn đoàn kết nỗ lực cùng nhau tham gia các hoạt động nghĩa tình hỗ trợ, giúp đỡ đồng đạo khó khăn và người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh; vận động con cháu tham gia các chương trình tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; giúp đỡ, động viên tinh thần, hỗ trợ quá trình điều trị của các đạo hữu bị nhiễm SARS-CoV-2…

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm chúc mừng Ban đại diện Cao Đài chỉnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung.

Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài Tây Ninh, tổ chức trong dịp Tết Trung thu, với nghi thức chính là Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương; các hoạt động sinh hoạt văn hóa tôn giáo như múa Rồng nhang (Long – Lân – Quy – Phụng); dâng mâm ngũ quả, cầu cho mọi sự bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tòa thánh Cao đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2020
Tòa thánh Cao đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2020

Tối 1/10 ( tức 15/8 âm lịch), hàng ngàn tín đồ Cao đài cùng người dân trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh lân cận đã tề tựu về nội ô Tòa thánh Tây Ninh để dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2020, nhân ngày Tết Trung thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN