Chính trị gia Nga đã tiêm 8 mũi vaccine COVID-19 vẫn phải nhập viện

Theo một số phương tiện truyền thông, ông Vladimir Zhirinovsky - lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do ở Nga, người từng tuyên bố đã tiêm 8 mũi vaccine COVID-19 - đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi.
Chú thích ảnh
Chính trị gia Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin thân cận đưa tin chính trị gia 75 tuổi được đưa đến Bệnh viện Lâm sàng Trung ương nằm ở ngoại ô thủ đô Moskva để dưỡng bệnh trong vài ngày. Nguồn tin cho biết ông Zhirinovsky đang ở trong “tình trạng nghiêm trọng”. Theo các bác sĩ, ông được chẩn đoán có dịch trong phổi. Một số người trên mạng xã hội suy đoán rằng ông đã mắc COVID-19. Chiều ngày 9/2, tờ RBK xác nhận ông đã phải thở máy. 

“Ông Zhirinovsky đang trong tình trạng nghiêm trọng, rất nguy kịch. Không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về khả năng hồi phục của ông”, tờ báo dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết.

Kênh Telegram Mash tuyên bố lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đã phải nhập viện vì viêm phổi cả hai bên, do bệnh COVID-19. Theo các nguồn tin, 50% đến 75% phổi của ông đã bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, dịch vụ báo chí của đảng Dân chủ Tự do đã từ chối trả lời về tình trạng của ông Zhirinovsky. Họ cho biết chính trị gia hiện “cảm thấy ổn và vẫn đang làm việc”. Tuy nhiên, nguồn tin không bác bỏ tuyên bố cho rằng ông Zhirinovsky đang điều trị tại bệnh viện.

Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do từ năm 1991, đã liên tục được bình chọn là chính trị gia được yêu thích nhất ở Nga, dù không giữ chức vụ nào trong chính phủ. 

Vào tháng 12/2021, trên kênh Telegram cá nhân, chính trị gia này tuyên bố rằng ông đã được tiêm 7 mũi vaccine COVID-19. Ông kêu gọi: “Hãy tiêm phòng, tôi đã được tiêm vaccine Sputnik V và lần này là CoviVac từ Trung tâm Chumakov. Đây là loại vaccine được chế tạo theo công nghệ virus bất hoạt, một công nghệ đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Tổng cộng, tôi đã tiêm 7 mũi vaccine, kể từ tháng 9/2020. Và tôi chưa nhiễm virus SARS-CoV-2 lần nào. Tôi cảm thật khoẻ mạnh”. Sau đó, ông cho biết mình đã tiêm mũi vaccine thứ 8.

Vào tháng 1, một nghiên cứu sơ bộ do Nga và Italy cùng thực hiện đã cho thấy 74,2% những người đã tiêm vaccine Sputnik có kháng thể trung hòa đặc hiệu với biến thể Omicron. Con số này ở những người đã tiêm vaccine Pfizer/BioNTech là 56,9%. 

Nga đã phải đối mặt với số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng mạnh trong những tuần gần đây. Đặc biệt, nước này đã liên tiếp lập kỷ lục về tỷ lệ tử vong trong nhiều ngày. Hôm 9/2, nước này đã ghi nhận mức cao kỷ lục hàng ngày với 183.103 ca nhiễm mới. Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng trên 337.300 trường hợp tử vong. 

Mặc dù triển khai tiêm chủng đầu tiên trên thế giới từ hơn một năm trước và phân phối vaccine rộng rãi, chỉ hơn một nửa dân số Nga đã tiêm chủng đầy đủ. Chiến dịch tiêm chủng của quốc gia này đã gặp nhiều khó khăn do người dân vẫn do dự về vaccine. Trong khi đó, nhà chức trách nhiều lần đưa ra bằng chứng cho thấy tiêm phòng là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.