Chính trị gia 41 tuổi Marjan Sarec làm Thủ tướng Slovenia

Ngày 17/8, Quốc hội Slovenia đã bầu chính trị gia 41 tuổi Marjan Sarec, lãnh đạo đảng "List of Marjan Sarec" (LMS) đảm nhận vị trí thủ tướng, mở đường cho việc thành lập một chính phủ thiểu số, đồng thời chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị dài nhất trong lịch sử bầu cử tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Từ trái qua: Cựu Thủ tướng Slovenia Janez Jansa, Thị trưởng Kamnik, ông Marjan Sarec và Thủ tướng từ chức Miro Cerar trong cuộc tranh luận trên truyền hình trước tổng tuyển cử, tại Ljubljana ngày 28/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 55 phiếu thuận và 31 phiếu chống, ông Sarec trở thành một trong những vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Sau đây, vị cựu thị trưởng thành phố Kammik này sẽ có 15 ngày để thành lập chính phủ.

Trong cuộc bầu cử hôm 3/6 vừa qua, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của cựu Thủ tướng Janez Jansa đã về nhất với 24,94% số phiếu bầu, tương đương 25 ghế nhưng không đủ số ghế quá bán để tự thành lập chính phủ và các nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền sau đó do SDS thực hiện đều không cho kết quả.

Đảng LMS của ông Sarec tuy về nhì với 13 ghế sau đó đã nỗ lực đàm phán để thành lập một liên minh trung tả gồm 5 đảng. Tuy vậy, liên minh này vẫn cần sự hậu thuẫn của đảng cực tả Levica mới có được thế đa số trong quốc hội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.