Chính sách thuế của Mỹ: Anh cảnh báo kết thúc kỷ nguyên toàn cầu hóa

Ngày 6/4, Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo sự ủng hộ rộng rãi đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu sự kết thúc của tiến trình toàn cầu hóa và sự khởi đầu của một "kỷ nguyên mới".
Chú thích ảnh
Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ báo The Times dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng ở số 10 Phố Downing nêu rõ thế giới đã thay đổi, toàn cầu hóa đã kết thúc và thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới. Theo đó, chính phủ do Công đảng nắm quyền cam kết sẽ đưa ra phản hồi cho người dân ở mọi nơi trên cả nước. Theo tờ báo, Thủ tướng Starmer dự kiến sẽ có tuyên bố chính thức trong ngày 7/4.

Trước đó, nhà lãnh đạo này cho biết ông sẵn sàng can thiệp để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, bằng cách đề xuất nhà nước hỗ trợ những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ vẫn là cố gắng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, có thể bao gồm miễn thuế.

Ngày 2/4, Tổng thống Trump đã công bố áp mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Anh tương tự như nhiều quốc gia châu Âu khác.

Trong khi đó, hãng sản xuất ô tô Jaguar Land Rover, một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Anh, thông báo sẽ tạm dừng xuất khẩu ô tô sản xuất tại Vương quốc Anh sang Mỹ trong một tháng, nhằm ứng phó với mức thuế quan 25% áp đặt đối với ô tô, xe tải nhẹ cùng phụ tùng ô tô do nước ngoài sản xuất được nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Quyết định của Jaguar Land Rover càng làm gia tăng lo ngại về tác động của thuế quan đối với ngành công nghiệp ô tô Anh, vốn tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200.000 người. Jaguar Land Rover bán ra 400.000 xe Range Rover Sport, Defender và các mẫu khác mỗi năm. Xuất khẩu ô tô sang Mỹ chiếm gần 25% con số này. Hiện Chính phủ Anh đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngày 19/10, tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương và tăng cường hợp tác giữa Mỹ với các nước Trung Á trong khuôn khổ Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.