Dự kiến lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7

Theo Nghị quyết của kỳ họp Quốc hội, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15% từ tháng 7, nhưng lịch chi trả lương hưu đang đợi thông báo từ cơ quan chức năng.

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15% là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, tác động hơn 3,3 triệu người.

Chú thích ảnh
Chi trả lương hưu tại một phường của Hà Nội. Ảnh: XC

Điểm đáng chú ý là với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng, được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tháng.

Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng.

Cụ thể, chi trả tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày, tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 7 này cần có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.

Ông Hà Văn Lũng, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Trước đây, vào tuần cuối tháng, lịch chi trả lương hưu đã được thông báo trên zalo của tổ dân phố địa phương, nhưng tháng 7 vẫn chưa có lịch thông báo. Chúng tôi chỉ biết tháng 7 nhận lương hưu qua tài khoản nhưng đến nay mới cài app tài khoản ngân hàng. Còn thẻ ATM để rút tiền vẫn chưa được phát".

Còn một số cán bộ hưu trí tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đang rất mong chờ về thông báo mức tăng lương hưu từ tháng 7. Tuy nhiên, về ngày giờ chi trả vẫn đang đợi thông báo cụ thể.

Theo thống kê, đến tháng 6/2024, số người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản trên địa bàn thành phố đã đạt hơn 90%. Một số quận huyện, tỷ lệ này đạt tới hơn 99%. Do đó, tháng 7/2024 này, đa số người nhận lương hưu, trợ cấp của Hà Nội sẽ nhận qua tài khoản.

Theo thống kê, TP Hà Nội là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng rất lớn, với trên 593.000 người hưởng, số tiền chi trả bình quân trên 3,5 nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỗi lá cờ - Triệu trái tim

Mỗi lá cờ - Triệu trái tim

Với hình thức sân khấu hóa cùng các hoạt động truyền thông sinh động, phường Ngô Quyền (Hải Phòng) triển khai chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" hiệu quả, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ninh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Ninh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống người dân.

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trường học

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trường học

Năm học 2026-2027 mới bắt đầu, nhu cầu tổ chức ăn bán trú, nội trú các trường học tăng cao, kéo theo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại Đắk Lắk, các trường tăng cường kiểm soát bếp ăn, công khai bữa ăn phối hợp với phụ huynh phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.