Chính quyền Trump lập quỹ hơn 1,7 tỷ USD để bồi thường cho người bị điều tra không công bằng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét thành lập quỹ trị giá gần 1,8 tỷ USD nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ bị điều tra không công bằng dưới các đời tổng thống trước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN

Ý tưởng này được đưa ra trong quá trình đàm phán giữa đội ngũ luật sư của ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) liên quan đến vụ kiện trị giá 10 tỷ USD mà ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm khởi kiện Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Theo CNN, một trong các nguồn tin cho biết đề xuất này nhằm bồi thường cho những người bị "nhắm mục tiêu sai trái" dưới thời ông Biden. Trong khi đó, hai nguồn tin khác nói quỹ có thể không chỉ giới hạn với các trường hợp dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden mà mở rộng cho bất kỳ ai bị điều tra không công bằng dưới bất kỳ chính quyền nào.

Các điều khoản thỏa thuận được cho là sẽ ngăn việc tiền bồi thường được chuyển trực tiếp cho ông Trump nhằm tránh những tranh cãi đạo đức liên quan đến việc tổng thống nhận tiền từ chính Bộ Tư pháp của mình. Tuy nhiên, nếu quỹ này được thành lập, gần như chắc chắn nó sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án.

Các quan chức thuộc DOJ, IRS và Nhà Trắng đều đã tham gia thảo luận, song hiện chưa rõ nguồn tiền sẽ được trích từ cơ quan nào. Theo các nguồn tin, những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất và thông báo chính thức có thể được đưa ra ngay trong tuần này.

Quỹ dự kiến mang tên “Ủy ban Sự thật và Công lý Donald J. Trump”. Con số 1,776 tỷ USD cũng được lựa chọn có chủ đích, gợi nhắc năm 1776, thời điểm nước Mỹ tuyên bố độc lập, trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị kỷ niệm 250 năm thành lập.

Trước đó, ABC News là đơn vị đầu tiên đưa tin về khả năng đạt được thỏa thuận dàn xếp nói trên.

CNN cũng cho biết Bộ Tư pháp Mỹ từng thảo luận nội bộ nhiều phương án để giải quyết vụ kiện 10 tỷ USD của ông Trump nhằm vào IRS, bao gồm khả năng cơ quan thuế chấm dứt các cuộc kiểm toán đối với ông Trump, các thành viên gia đình và doanh nghiệp của gia đình ông.

Ông Trump khởi kiện IRS và Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 1, cáo buộc cơ quan này để rò rỉ trái phép hồ sơ khai thuế của ông trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại bang Florida với nguyên đơn gồm ông Trump cùng hai con trai là Donald Trump Jr. và Eric Trump. Đơn kiện được thực hiện với tư cách cá nhân, không phải trên cương vị tổng thống.

Người phát ngôn nhóm pháp lý của ông Trump nói rằng IRS đã cho phép một nhân viên mang động cơ chính trị tiết lộ trái phép thông tin riêng tư và bảo mật của Tổng thống Trump, gia đình ông và Tổ chức Trump cho The New York Times, ProPublica cùng nhiều cơ quan truyền thông khác.

Đơn kiện cáo buộc chính phủ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ thông tin thuế mật của ông Trump và Tổ chức Trump, vốn bị tiết lộ cho báo chí bởi Charles Littlejohn, cựu nhà thầu của IRS.

Littlejohn, từng làm việc cho công ty Booz Allen Hamilton, bị cáo buộc truy cập trái phép và tiết lộ hồ sơ thuế của ông Trump cho các cơ quan báo chí. Người này sau đó bị kết án 5 năm tù giam.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.