Chính quyền thành phố Minneapolis tuyên bố giải thể sở cảnh sát

Ngày 7/6, Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis của Mỹ, bà Lisa Bender, thông báo sở cảnh sát thành phố này sẽ bị giải thể và được xây dựng lại sau đó.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai nhằm ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành phản đối tình trạng bạo lực của cảnh sát ở Minneapolis (Mỹ) khiến một người da màu thiệt mạng, tại Washington DC., ngày 1/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm dấy lên làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc trong thực thi pháp luật.

Trả lời hãng CNN, bà Lisa Bender nêu rõ chính quyền thành phố Minneapolis cam kết giải thể sở cảnh sát hiện tại và xây dựng lại đơn vị này áp dụng mô hình mới về trật tự công cộng thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng. Bà cho biết sẽ xem xét chuyển đổi việc cấp ngân sách cho sở cảnh sát theo hướng dựa trên cộng đồng.

Sở cảnh sát thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota đã trở thành tâm điểm chỉ trích liên quan vụ công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong ngày 25/5 sau khi bị 4 cảnh sát bắt giữ và áp chế. Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói mình không thở được. Floyd tử vong không lâu sau đó tại một bệnh viện địa phương. Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ trong những ngày qua và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ của đảng Dân chủ cam kết siết chặt luật lệ để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong giới hành pháp. Dự kiến, trong ngày 8/6, các thành viên của Nhóm các nghị sĩ da màu (CBC) sẽ giới thiệu một dự luật nhằm buộc cảnh sát phải hành xử có trách nhiệm hơn. Cụ thể, dự luật sẽ mở đường cho các vụ kiện cảnh sát liên quan hành vi gây chết người, cấm hành động ghì cổ vốn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của George Floyd, yêu cầu cảnh sát toàn quốc trang bị camera gắn trên người để ghi lại quá trình làm nhiệm vụ, cũng như thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về các sai phạm của cảnh sát.

Phát biểu với hãng ABC, nghị sĩ bang Florida Vals Demings, một thành viên của CBC được cho sẽ trở thành liên danh tranh cử của ứng cử viên tổng thống Joe Biden, cho rằng cần truy cứu trách nhiệm của cảnh sát, triển khai hệ thống giám sát quá trình cảnh sát làm nhiệm vụ, xem xét các tiêu chuẩn đào tạo cảnh sát, các quy định về áp chế, cũng như sửa luật để đảm bảo những thay đổi cần thiết.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.